WikiLeaks: Triều Tiên giúp Miến Điện xây cơ sở hạt nhân bí mật

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Miến Điện đang xây cơ sở hạt nhân và tên lửa bí mật ở sâu trong rừng rậm với sự giúp đỡ của Triều Tiên – WikiLeaks tiết lộ thông tin ngoại giao Mỹ bị rò rỉ.
WikiLeaks: Triều Tiên giúp Miến Điện xây cơ sở hạt nhân bí mật
Triêu Tiên đang giúp Miến Điện xây dựng cơ sở hạt nhân sâu trong rừng rậm?

Một quan chức Miến Điện được trích lời trong tài liệu gửi từ đại sứ quán Mỹ ở Rangoon tới Washington khi chứng kiến tòa nhà của một cơ sở dưới lòng đất cách phía tây bắc thủ đô Miến Điện 480 km.

Một doanh nhân sống ở nước ngoài cũng chứng kiến một sà lan mang những thanh thép gia cố có thể dùng cho một dự án lớn và những công nhân bốc xếp cũng nhìn thấy những vật liệu khả nghi được chở về.

“Người Triều Tiên, với sự hỗ trợ của công nhân Miến Điện, đang xây dựng một cơ sở ngầm dưới đất với xi măng cách đỉnh ngọn đồi bên trên nó 152 mét” – theo thông tin mà WikiLeaks có được.

Theo một tài liệu đề tháng 8 năm 2004, một quan chức Miến Điện đã tiết lộ thông tin về cơ sở tại thị trấn Minbu ở sông Irawaddy nơi những tên lửa đất đối không đang được lắp ráp và 300 người Triều Tiên đang làm việc, mặc dù đại sứ Mỹ ở Rangoon mô tả thông tin này là không rõ ràng.

Miến Điện đã ký một thỏa thuận với Nga để xây một lò phản ứng hạt nhân dân dụng nhằm đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu, nhưng dự án này đã bị dừng lại.

Một nguồn tin từ chính phủ Miến Điện nói với đại sứ Australia vào năm ngoái rằng thỏa thuận với Nga là để “đào tạo phần mềm” trong khi thỏa thuận với Triều Tiên, nếu tồn tại, sẽ phá vỡ quy định quốc tế về phát triển hạt nhân và là “phần cứng”.

Tướng lĩnh của quân đội Miến Điện Thura Shwe Mann cũng đã thăm Triều Tiên năm 2008 – thông tin rò rỉ cho biết.

Từ lâu đã có tin đồn rằng Miến Điện đang chế tạo một quả bom nguyên tử với sự hỗ trợ của Triều Tiên, tuy nhiên thông tin này bị cả 2 nước phản đối.

Việc thông tin trên được tung ra đúng vào lúc tình hình đang căng thẳng ở Triều Tiên khi nước này nã pháo vào hòn đảo Yeongpyeong của Hàn Quốc vào tháng trước làm 4 người thiệt mạng. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy Triều Tiên đang xây dựng một lò phản ứng mới.

Trong một thông tin rò rỉ khác, Trung Quốc cũng đang mất dần kiên nhẫn với hội đồng tư vấn quân đội Miến Điện và đồng thời chia sẻ sự lo lắng với Mỹ về sự bất ổn của Miến Điện.

Trong những ngày gần đây, trang web WiliLeaks đã công bố nhiều thông tin nhạ‌y cả‌m và người sáng lập trang web này là Julian as‌sange đã bị bắt và giam giữ tại Anh. Trước thông tin này, Thủ tướng Nga Putin và Tổng thống Brazil Luiz Inacio đều phản đối việc bắt giữ as‌sange là phi dân chủ và là đòn giáng mạnh vào “quyền tự do ngôn luận”. Đồng thời, bà Navi Pillay – một quan chức cấp cao về nhân quyền của Liên Hợp quốc cũng phản đối việc các ngân hàng quốc tế chặn nguồn quỹ hoạt động của WikiLeaks vì nó “vi phạm quyền tự do ngôn luận của WikiLeaks”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật