Đánh con ngư‌ời tìn‌h nhập viện vì nôn oẹ sau bữa ăn?

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiếu khai do bé trai nôn ọe sau khi ăn, anh ta đã dùng gậy đánh vào chân và đạp vào bụng bé trai khiến nạn nhân thương tích 63%.
Đánh con ngư‌ời tìn‌h nhập viện vì nôn oẹ sau bữa ăn?
Ảnh minh họa

Ngày 24/8, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi, trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) đã có lời khai ban đầu về việc đánh bé trai 6 tuổi chấn thương nặng.

Theo lời Hiếu, anh ta với chị Hòa (ở thị xã Hương Thủy) yêu nhau và thỉnh thoảng chung sống cùng một phòng trọ hơn 1 năm nay.

9h ngày 22/8, Hiếu đến trường trường Tiểu   học số 2 Thủy Phù đón Nam (6 tuổi, con riêng của chị Hòa) về phòng trọ như mọi khi. Tại đây, Hiếu đút cháo cho cháu bé ăn.

Sau khi ăn, bé trai bị nôn. Thấy vậy, Hiếu lấy một khúc gỗ lớn đánh liên tiếp vào chân bé trai và dùng chân đá mạnh nhiều lần vào bụng cháu bé.

Chiều cùng ngày, chị Hòa (công nhân ở khu công nghiệp Phú Bài) đi làm về thì thấy con trai ôm bụng gào khóc, đau đớn nên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, Nam bị hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán bé trai bị thương ở nhiều vùng trên c‌ơ th‌ể và vỡ ổ bụng.

khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một khúc gỗ lớn mà Hiếu dùng để đánh vào người bé trai.

Kết quả giám định, tỷ lệ thương tích tạm thời của Nam lên đến 63%, bị đa chấn thương nhiều vùng trên c‌ơ th‌ể và nộ‌i tạn‌g. nạn nhân vẫn đang nằm điều trị sau phẫu thuật.

Địa phương xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

* Tên mẹ con nạn nhân được thay đổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật