Hải Phòng“sờ gáy” hệ thống quán bar, vũ trường

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo ông Nguyễn Trọng Phượng - Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, vừa qua TP đã huy động trên 6.000 lượt cán bộ, chiến sỹ cùng các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ... tập trung kiểm tra các vũ trường, sàn nhảy, quán bar, các nhà nghỉ, nhà trọ, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội như khu vực bờ hồ An Biên, bờ mương An Kim Hải quận Ngô Quyền, bờ đê Vĩnh Niệm, đường Thiên Lôi - quận Lê Chân; khu vực xã Tân Tiến huyện An Dương, khu vực Quán Toan - quận Hồng Bàng.
Hải Phòng“sờ gáy” hệ thống quán bar, vũ trường
Vấn nạn vũ khí nóng vẫn đang nhức nhối ở Hải Phòng

Điển hình là vào đêm 16/10 vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 700 nam nữ thanh niên đang tụ tập tại Vũ trường Hoàng Gia và Bar ca nhạc MDM (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền). Qua phân loại cho đã phát hiện 146 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất m‌a tú‌y; thu giữ sáu điếu cầ‌n s‌a, hai sâu heroin...

Cũng trong cao điểm trấn áp, cơ quan chức năng đã tạm giữ hành chính 171 đối tượng, trong đó 128 đối tượng không có giấy tờ tùy thân, 28 đối tượng có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất m‌a tú‌y, 11 đối tượng có biểu hiện hoạt động mạ‌ּi dâ‌ּm; bốn đối tượng (ba nam, một nữ) thuê phòng nghỉ sống theo kiểu “bầy đàn”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tạm giữ bốn Giấy phép ĐKKD, 22 máy đánh bạc điện tử xèng, 50 viên thuốc nén (m‌a tú‌y tổng hợp), bốn bộ dụng cụ dùng để sử dụng m‌a tú‌y tổng hợp, bảy chai nhựa, 80 ống nhựa dùng để sử dụng m‌a tú‌y, một gói cầ‌n s‌a, một gói chứa bột màu hồng nghi m‌a tú‌y...

Đáng lưu ý, trong các tang vật bị thu giữ trong cao điểm trấn áp có một quả lựu đạn, một khẩu súng hơi, một súng bắn hơ‌i ca‌y và sáu viên đạn; 0,8kg thuốc pháo nổ, 39 dao, lê kiếm các loại...

Ông Phượng khẳng định đợt cao điểm trên đã góp phần vào công tác chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Pháp Luật; góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện của một số công an đơn vị, địa phương diễn ra chưa đồng đều, quyết liệt, việc vây ráp, kiểm tra hành chính chưa đúng trọng tâm, trọng điểm; ý thức trách nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ của một số cán bộ chiến sỹ thiếu nghiêm túc, yếu tố bí mật, bất ngờ chưa đảm bảo./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật