Xe cứu trợ vỡ đập Lào lao xuống sông, 1 người thiệt mạng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xe tải chở hàng hóa cứu trợ cho các nạn nhân vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy đã gặp tai nạn và lao xuống sông khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.
Xe cứu trợ vỡ đập Lào lao xuống sông, 1 người thiệt mạng
Ảnh minh họa

Theo The Nation, chiếc xe tải xuất phát từ thị xã Pakse, tỉnh Champasak hôm 29/7. Một người còn sống sau vụ tai nạn cho biết khi đi qua một cây cầu ở tỉnh Savannakhet, chiếc xe đã mất phanh, trượt một đoạn dài và lao vào thanh chắn của cây cầu. Chiếc xe tải sau đó lao xuống dòng sông bên dưới cây cầu.

Ba người trên xe là công dân Lào đang đưa hàng hóa quyên góp từ Thái Lan và một số nước khác tới tỉnh Attapeu để cứu trợ nạn nhân vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy. Một người đã t‌ử von‌g ngay tại hiện trường. Hai người còn sống và đã được đưa tới bệnh viện.

hiện trường vụ tai nạn cách tỉnh Attapeu khoảng 80 km. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng dây thừng và các thiết bị chuyên dụng mới có thể tiếp cận vị trí các nạn nhân. Chiếc xe tải đã vỡ nát sau vụ tai nạn.

Khoảng 20h ngày 23/7, công trình thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy sụp đổ, giải thoát lượng nước lớn xuống hạ lưu, hướng về khu vực dân cư cách đó gần 5 km. 6 bản của huyện Sanamxay chìm trong biển nước, gồm: Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin, và Samong.

Truyền thông Lào cho biết hơn 1.300 gia đình và 6.600 người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Hơn 150 người được thông báo mất tích. Chính phủ Lào ban đầu thông báo ít nhất 26 người thiệt mạng, nhưng sau đó cải chính và cho biết mới chỉ xác nhận 7 nạn nhân thiệt mạng.

Vị trí đập phụ (số 1) bị vỡ vào đêm 23/7, thuộc dự án thủy điện Xe Pien-Xe Namnoy. Đồ họa: Nhân Lê.

Công trình thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy đang được xây dựng bởi Công ty PNPC. Đây là công ty liên doanh được thành lập vào tháng 3/2012 giữa một doanh nghiệp nhà nước Lào với hai doanh nghiệp Hàn Quốc và một doanh nghiệp Thái Lan. Hai doanh nghiệp Hàn Quốc là SK E&C và Korea Western Power. Theo Bloomberg, SK E&C chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng dự án.

Korea Western Power hôm 26/7 tố cáo SK Engineering & Construction (SK E&C) đã phát hiện dấu hiệu con đập thuộc dự án Xe-Pian Xe-Namnoy sụt lún đến 11 cm vào ngày 20/7 nhưng không có hành động gì ngoài việc theo dõi tình hình. SK E&C chưa xác nhận hay bác bỏ lời cáo buộc trên, chỉ nói rằng công ty đang tiến hành điều tra nội bộ về nguyên nhân thảm họa.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 8999
  1. Rơi nước mắt câu chuyện của nạn nhân sống sót sau vụ vỡ đập ở Lào
  2. 100 giờ bị cô lập của gia đình Việt ở Lào
  3. Vụ vỡ đập thủy điện ở Lào: Người dân mạnh mẽ trong hoạn nạn
  4. Vỡ đập thủy điện ở Lào: ‘Vết nứt’ trong chương trình quốc gia
  5. Bài học lịch sử của Lào trong ứng phó thủy điện
  6. Lào cảnh báo về tin giả liên quan đến thảm họa vỡ đập
  7. Còn 1.122 người chưa có tung tích sau thảm họa vỡ đập tại Lào
  8. Đội cứu trợ Hàn Quốc sang Lào giúp khắc phục hậu quả sau vụ vỡ đập
  9. Xe chở hàng cứu trợ của Lào lao xuống sông, 3 người thương vong
  10. Sau 6 ngày, hiện trường nơi vỡ đập thủy điện ở Lào vẫn ngổn ngang
  11. Những chuyến hàng Việt vượt đường xa đến với người dân vùng lũ Sa Nạm Xay (Lào)
  12. Mực nước đập thủy điện Nậm-u2 dâng cao, Lào phát cảnh báo lũ
  13. Vỡ đập thủy điện tại Lào: Chính phủ Lào cảnh báo về việc đưa tin ảnh giả mạo
  14. Vỡ đập thủy điện ở Lào: Nguy cơ gia tăng lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long
  15. Về đâu sau thảm họa vỡ đập
  16. Lời cảnh báo trên mẩu giấy trước giờ vỡ đập tại Lào
  17. Sự cố vỡ đập ở Lào: Theo chuyến xe không hành khách hướng về Attapeu
  18. ‘Chưa tìm thấy thông tin về hơn 1.100 người’ trong vụ vỡ đập ở Lào
  19. Vỡ đập thủy điện tại Lào: Do chất lượng xây dựng không đảm bảo
  20. Sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào: Nước lũ tiếp tục tiến sâu hơn về phía hạ lưu
  21. Lực lượng cứu hộ quốc tế đổ về Lào sau vụ vỡ đập thủy điện
Video và Bài nổi bật