Tin liên quan
Số liệu chính thức tính đến 3 giờ chiều ngày 26/7 cho thấy, có 24 thi thể được tìm thấy sau sự cố vỡ đập, trong khi vẫn còn 127 người mất tích. Hơn 10.000 người được chuyển đến các trung tâm tạm trú ở các tỉnh Attapeu và Champassak. Nước lũ đã mở rộng ảnh hưởng tới khoảng 13 ngôi làng. Dự kiến, số làng bị ảnh hưởng sẽ có thể tăng lên nữa do nước lũ tiếp tục chảy sâu hơn.
Người đứng đầu huyện Sanamxay, ông Bounhome Phommasane cho biết, hiện trong ngày 27/7, công tác hỗ trợ tập trung vào 3-4 ngôi làng ở phía hạ lưu. Những ngôi nhà ở 8 làng bị ảnh hưởng đầu tiên bởi lũ quét do sự cố vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy vẫn ngập trong nước lũ.
Đến nay, các phương tiện máy móc hiện đã tiếp cận được một số ngôi làng ở khu vực thượng nguồn – nơi mà mực nước đã bắt đầu giảm nhưng mưa đã cản trở các hoạt động cứu hộ.
Theo ông Bounhome, nhờ vào sự hỗ trợ và giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và các quốc gia láng giềng, giới chức địa phương đã trang bị các vật phẩm cần thiết cho hoạt động cứu hộ, bao gồm lương thực, nước uống, thuốc men, quần áo và các vật dụng hàng ngày như giày dép, kem và bàn chải đánh răng,…
Báo chí Lào cũng đưa tin, sau khi xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện, nước này đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc,... không chỉ về nguồn tài chính, mà cả về nguồn nhân lực trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, ngày 26/7, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định hỗ trợ Chính phủ Lào 200.000 USD từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 để khắc phục khẩn cấp hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu. Cùng với đó, Thủ tướng đã chỉ đạo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hình thức hỗ trợ phía Lào tại hiện trường sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu. Trong khi đó, cộng đồng người Việt Nam tại Lào cũng tích cực tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sau sự cố gây ngập lụt trên diện rộng.
Vụ vỡ đập xảy ra tại công trình thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, thuộc tỉnh Attapeu vào khoảng 20 giờ tối 23/7, khiến khoảng 5 tỷ mét khối nước tràn xuống hạ lưu. Công trình thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy hoàn tất báo cáo tác động môi trường năm 2008, khởi công năm 2013 và dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Được biết khi xảy ra sự cố, việc xây dựng công trình thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy đã hoàn thiện được khoảng 90%