Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2018

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù điểm thi THPT quốc gia 2018 được dự đoán có thể thấp do đề thi có độ phân hóa cao hơn năm ngoái, nhưng thí sinh vẫn có cơ hội vào đại học bằng cách đăng ký nguyện vọng vào các trường xét tuyển bằng phương thức xét học bạ.
Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2018
Ảnh minh họa

Nhiều trường đại học tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ đã công bố điểm trúng tuyển 2018.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF): Điểm trúng tuyển cao nhất 22 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM

Điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển chính thức được công bố tại địa chỉ www.uef.edu.vn.

Điểm trúng tuyển được công bố đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Điểm trúng tuyển = (Điểm trung bình môn 1 lớp 12 + Điểm trung bình môn 2 lớp 12 + Điểm trung bình môn 3 lớp 12) + Điểm ưu tiên.

Thí sinh trúng tuyển đợt 30.6 nhập học từ ngày 3.7.2018 – 7.7.2018.

Đối với thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào trường, nếu đạt điều kiện sơ tuyển sẽ được công nhận trúng tuyển khi bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo công chứng) trước ngày 21.7.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng đã công bố điểm đạt sơ tuyển phương thức xét theo kết quả học tập THPT đã được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng). Mức điểm chuẩn năm 2018 của trường cụ thể như sau:

Trường ĐH Văn Lang, công bố mức điểm trúng tuyển cho 20 ngành, riêng 7 ngành có môn thi năng khiếu sẽ được thông báo kết quả sau khi thí sinh bổ sung điểm thi năng khiếu trong tháng 7.2018).

Điểm chuẩn như sau:

Ngành Ngôn ngữ Anh: môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

Mức điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh là học sinh phổ thông khu vực 3 (không ưu tiên đối tượng – khu vực). Với thí sinh thuộc diện được hưởng điểm ưu tiên đối tượng hoặc khu vực, tính mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,00 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 8812
  1. TS. Vũ Anh Tuấn: Đề thi Hóa quá dài, không phù hợp trắc nghiệm
  2. Cách giải câu hỏi khó nhất trong đề thi Toán THPT quốc gia gây tranh luận
  3. Nhiều trường Đại học công bố điểm chuẩn
  4. Kết thúc tốt đẹp kỳ thi THPT quốc gia, tiếp tục công bố điểm chuẩn vào lớp 10
  5. Bất lực vì đề thi THPT quốc gia quá khó, nữ sinh bật khóc gửi tâm thư đến Bộ giáo dục
  6. Nước mắt, nụ cười hậu mùa thi
  7. Giáo viên băn khoăn về câu Nghị luận xã hội đáp án môn Ngữ văn
  8. Điểm thi THPT quốc gia năm 2018 khó cao hơn năm 2017
  9. TS Lê Thống Nhất: Đề Toán THPT Quốc gia khó, dài, phân hóa không tốt
  10. Tuyệt đối không được phát tán bài thi của thí sinh ra bên ngoài
  11. Thứ trưởng Bộ GDvàĐT làm việc với hội đồng chấm thi Đà Nẵng
  12. Hậu Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Vì sao đề thi khiến giáo sư “bó tay”, giáo viên “bật khóc”?
  13. Đề và đáp án môn Ngữ văn “vênh” nhau, thí sinh sẽ mất điểm ‘oan’?
  14. Thi THPT quốc gia: Bài toán lãi suất không có đáp án đúng trong 4 lựa chọn
  15. Gấp rút chấm thi THPT quốc gia 2018
  16. Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội: ‘Công bố điểm chuẩn cần nhiều thời gian’
  17. Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Phổ điểm tập trung ở mức 5-6, khó có điểm 9-10
  18. Chấm thi trắc nghiệm THPT quốc gia 2018: Phát hiện hàng loạt lỗi bài thi qua quét ảnh
  19. Thầy giáo dạy chuyên Toán: “20 câu cuối không thể giải trong 90 phút“
  20. Từ câu chuyện đề Văn THPT Quốc gia
  21. Bảo mật tuyệt đối quy trình rọc phách chấm thi tự luận THPT quốc gia 2018
Video và Bài nổi bật