Xu hướng giao dịch tài chính với tiền thuật toán

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai hãng công nghệ lớn Line Corp. và Ant Financial Services thuộc Alibaba đang đi những bước đầu tiên mở ra kỉ nguyên thanh toán bằng tiền thuật toán.
Xu hướng giao dịch tài chính với tiền thuật toán
Xu hướng giao dịch tài chính với tiền thuật toán

Sau khi Công ty dịch vụ tài chính Ant Financial Services, công ty con của tập đoàn Alibaba, đã phát triển và thử nghiệm thành công “dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới bằng ví điện tử đầu tiên dựa trên blockchain” giữa Hồng Kông và Philippines, thì mới đây Line Corp. thông báo đang xem xét việc tạo đồng tiền thuật toán có thể được dùng để trả tiền cho người dùng vì những đóng góp cho các dịch vụ khác nhau, và bên cung ứng thứ ba cũng có thể truy cập vào nền tảng này.

Alibaba và Line hiện đều là các ông lớn sở hữu ứng dụng ví điện tử có hàng triệu người dùng. Alipay là ứng dụng thanh toán trực tuyến của Ant Financial. Hiện ứng dụng này chiếm thị phần chủ chốt trên thị trường thanh toán trực tuyến ở Trung Quốc. Ví điện tử Alipay của Alibaba trong năm 2017 đang có khoảng 450 triệu người dùng, nhưng tham vọng sẽ cán mốc 2 tỷ người dùng vào năm 2025.

Trong khi đó Line đã cung cấp dịch vụ ví smartphone từ năm 2014 có hơn 40 triệu người dùng có đăng ký trên toàn cầu. Hãng đang đầu tư 30 tỷ yen Nhật, tương đương 272 triệu USD vào lĩnh vực công nghệ tài chính và hoạt động AI trong năm tài khóa này, và có kế hoạch mở rộng dịch vụ của mình để bao gồm cả mảng cho vay và bảo hiểm.

Nhà đồng sáng lập Alibaba, tỷ phú Jack Ma, nói rằng thông qua việc sử dụng blockchain như vậy, ông có thể giúp đỡ mọi người. Bằng cách sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain), Ant Financial mong muốn cắt giảm phí chuyển tiền về gần 0.

Vào ngày 25/6, dịch vụ chuyển tiền bằng blockchain của Ant Financial đã bắt đầu được triển khai cho AlipayHK - ứng dụng Alipay tại Hồng Kông. Đây là dịch vụ chuyển tiền bằng blockchain đầu tiên trên toàn cầu.

Hiện tại, dịch vụ này mới chỉ được áp dụng cho các cuộc chuyển tiền giữa Hồng Kông và Philippines - nước nhận kiều hối lớn thứ ba thế giới, nhận lượng kiều hối 33 tỷ USD trong năm 2017, theo dữ liệu của Standard Chartered.

dịch vụ chuyển tiền bằng blockchain được Alibaba giới thiệu trong bối cảnh các công ty Internet trên toàn cầu ra sức phát triển các ứng dụng của công nghệ tài chính (fintech) để mang lại những dịch vụ có mức giá rẻ hơn cho người dùng trong một lĩnh vực mà các ngân hàng từ lâu chiếm vai trò chủ đạo.

Về phía Line Corp. Giám đốc điều hành Takeshi Idezawa đặt ra tầm nhìn về nền kinh tế dựa trên tiền mã hóa, đặt công nghệ blockchain làm trung tâm trong nỗ lực của hãng nhằm gắn kết các dịch vụ thương mại, giải trí và truyền thông với nhau. Việc chuyển hướng sang tiền mã hóa đến giữa lúc ngành công nghiệp này phải đối mặt với những lo ngại về giám sát, bảo mật ngày gia tăng, vốn khiến giá Bitcoin giảm khoảng 60% từ đầu năm đến nay.

Line đang mở rộng vào các dịch vụ tài chính để giảm sự phụ thuộc vào mảng doanh thu quảng cáo, và cung cấp cách thức để thu hút người dùng tại những nước mà Messenger và WhatsApp của Facebook thống trị.

Line đang xem xét việc tạo đồng tiền mã hóa có thể được dùng để trả tiền cho người dùng vì những đóng góp cho các dịch vụ khác nhau, và bên cung ứng thứ ba cũng có thể truy cập vào nền tảng này. Idezawa cho biết quá trình phát triển đã được tiến hành, nhưng không đưa ra thời gian cụ thể.

Việc số hóa công việc giấy tờ của các giao dịch thương mại trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể cắt giảm 44% thời gian và 31% chi phí, tương đương nhiều chục tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, để có thể ứng dụng blockchain trong hoạt động của các định chế tài chính, phải có nền tảng pháp lý phù hợp. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với các nhà băng, không chỉ trong nước mà cả quốc tế, là phải thay đổi hệ thống lõi cho phù hợp với việc thông tin. Mức độ đầu tư có thể lên tới từ vài chục, tới vài trăm triệu USD.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật