Thủy sản ngày càng thịnh hành trên thị trường Trung Quốc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày càng có nhiều nhà sản xuất và cung cấp thủy sản ở nước ngoài nhắm đến thị trường Trung Quốc do mức tăng trưởng mạnh trong vài năm qua.

"Năm nay, giá trị thương mại thủy sản quốc tế của Trung Quốc đạt hơn 17 tỷ đồng. Trung Quốc có khả năng sẽ vượt qua Mỹ và trở thành quốc gia buôn bán hàng thủy sản lớn nhất thế giới," Peter Redmayne, chủ tịch công ty Sea Fare Expositions có trụ sở tại Mỹ, cho biết vào thứ ba (2/11) tại sự kiện của ngành công nghiệp ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Các thị trường Trung Quốc đang mạnh hơn do quốc gia này đang ngày càng thịnh vượng hơn và nhiều người hơn có đủ khả năng để mua hàng thủy sản trong nước và nhập khẩu, theo ông Redmayne.

"Người Trung Quốc đang ngày càng nhập khẩu nhiều thủy sản hơn nữa, mặc dù giá một số sản phẩm, như cá hồi và cua Alaska đang tăng," ông cho biết.

Theo số liệu do Hội đồng xuất khẩu thủy sản Na Uy, riêng Na Uy đã xuất khẩu 19.300 tấn cá hồi, trị giá 895 triệu nhân dân tệ (133,97 triệu USD) sang Trung Quốc và Hong Kong trong 8 tháng đầu năm. Nhập khẩu tăng 35% về khối lượng và 53% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Nakken cho biết Trung Quốc sẽ sớm vượt qua Nhật Bản và trở thành thị trường lớn nhất ở châu Á về cá hồi của Na Uy.

"So với tình hình nhập khẩu tăng cao thì xuất khẩu thủy sản Trung Quốc giảm nhẹ kể từ năm 2007. Một phần do chi phí lao động tăng. Ngoài ra, một số sản phẩm nhập khẩu để tái chế đã không được xuất khẩu nhưng được để lại để tiêu thụ trong nước," Redmayne cho biết.

Triển lãm thủy hải sản Trung Quốc lần thứ 15, do Bộ phận nông nghiệp thuộc Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế tổ chức ngày 2 – 4/11.

Số doanh nghiệp tham gia triển lãm năm nay đạt mức kỷ lục. Triển lãm có 700 công ty từ hơn 30 quốc gia và khu vực, trong đó có Mỹ, Úc, Nga, Việt Nam và Nhật Bản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật