Xét xử vụ chạy thận ở Hòa Bình: Ai phải bồi thường thiệt hại?

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Luật sư đại diện cho bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Công ty Thiên Sơn cũng như 3 bị cáo đều “đá” trách nhiệm bồi thường dân sự lẫn nhau.
Xét xử vụ chạy thận ở Hòa Bình: Ai phải bồi thường thiệt hại?
Ảnh minh họa

Chiều 29/5, phiên tòa xét xử vụ chạy thận nhân tạo làm 9 người t‌ử von‌g tiếp tục tranh luận về trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án.

Yêu cầu bồi thường hơn 3 tỷ đồng

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung (bảo vệ quyền lợi cho 9 gia đình bệnh nhân t‌ử von‌g) yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình là đơn vị duy nhất phải bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần cho các bị hại.

Theo luật sư, trước khi diễn ra phiên tòa, cơ quan công tố xác định bệnh viện là bị đơn dân sự. Cụ thể, căn cứ Pháp Luật hiện hành, tòa án cho rằng cơ sở y tế là nơi để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng, do đó, bệnh viện tỉnh phải bồi thường.

Người bảo vệ quyền lợi thay mặt 9 gia đình có người t‌ử nạ‌n, liệt kê mức yêu cầu bồi thường về mai táng phí, tổn thất tinh thần,... tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đối đáp quan điểm của ông Trung, đồng nghiệp Nguyễn Danh Huế (bảo vệ quyền lợi cho bệnh viện) cho rằng bệnh viện đã ký hợp đồng số 315 với Công ty Thiên Sơn. bị cáo Bùi Mạnh Quốc đã đại diện cho Thiên Sơn đến thực hiện các điều khoản trong hợp đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc sự cố xảy ra do tồn dư hó‌a chấ‌t khi sục rửa máy lọc nước. bệnh nhân t‌ử von‌g do ngộ độc, do đó, Công ty Thiên Sơn phải bồi thường toàn bộ trách nhiệm dân sự.

Phản bác lại quan điểm của ông Huế, luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương (đại diện theo ủy quyền của Công ty Thiên Sơn) cho rằng đơn vị này đã hoàn thành hợp đồng cung cấp hệ thống máy lọc thận cho bệnh viện. Hợp đồng này đã được nghiệm thu, thanh lý.

Nữ luật sư khẳng định bệnh viện là cơ quan quản lý toàn bộ máy móc sau khi Thiên Sơn bàn giao. Việc sử dụng nước để lọc thận không phải trách nhiệm của Công ty Thiên Sơn. Do đó, trong vụ việc, doanh nghiệp này không phải bồi thường.

Đáp lại các luật sư, đại diện VKS TP Hòa Bình tái khẳng định, cơ quan công tố có đủ căn cứ kết luận bệnh viện và Công ty Thiên Sơn đã ký xong hợp đồng số 315. Nữ kiểm sát viên lý giải, đại diện 2 đơn vị đều khai đã ký hợp đồng. bị cáo Quốc đến bệnh viện để thi công với tư cách đại diện cho Công ty Thiên Sơn. Do đó, VKS vẫn giữ quan điểm buộc bệnh viện và đối tác phải liên đới bồi thường.

Bộ Y tế nói gì về tiêu chuẩn AAMI?

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế) được tòa mời trở lại phòng xử án để trả lời các thắc mắc liên quan đến tiêu chuẩn AAMI.

Ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế). Ảnh: Hoàng Lam.

Theo ông Quang, kỹ thuật lọc máu và tiêu chuẩn nước RO dùng trong chạy thận nhân tạo đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bộ văn bản quy định về quy chuẩn.

Ông vụ trưởng giải thích, bộ tiêu chuẩn AAMI ra đời từ những năm 70 và liên tục được cập nhật các chỉ số. Tiêu chuẩn này do Hiệp hội trang thiết bị Hoa Kỳ đề ra, rất tiên tiến và được nhiều quốc gia áp dụng, trong đó có Việt Nam.

Liên quan đến câu hỏi của cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình gửi Bộ Y tế, đề nghị giải đáp việc sau khi sửa chữa, bảo dưỡng máy lọc thận có cần phải xét nghiệm nước và phải xem xét có tồn dư hó‌a chấ‌t tẩy rửa hay không? Đại diện Bộ Y tế khẳng định tại Việt Nam, bộ tiêu chuẩn AAMI trên cơ sở tự nguyện.

Phiên tòa kéo dài khiến các bị cáo tỏ ra mệt mỏi. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo ông Quang, Bộ Y tế chỉ khuyến cáo xét nghiệm theo tiêu chuẩn AAMI (gồm 25 tiêu chí). Nếu hợp đồng giữa các bên có điều khoản xét nghiệm nước thì phải bắt buộc phải thực hiện theo hợp đồng.

Vụ trưởng của Bộ Y tế giải thích thêm, bản chất của AAMI là tuân theo tiêu chuẩn của Việt Nam, tiêu chuẩn này là tự nguyện. Còn lại, các trường hợp cụ thể phải tuân theo hợp đồng ký giữa các đối tác.

“Tuy nhiên, theo tôi, cách hiểu chuẩn nhất là sau mỗi lần sửa chữa, bắt buộc phải xét nghiệm tồn tư hó‌a chấ‌t trong máy lọc, còn các xét nghiệm khác chỉ là khuyến cáo, không bắt buộc”, ông Quang nói.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 8611
  1. Nhìn lại 12 ngày xét xử vụ chạy thận khiến 9 người chết ở Hòa Bình
  2. ‘Bị cáo khẳng định mình vô tội’
  3. Bác sĩ Hoàng Công Lương nghẹn ngào khi nói không cứu được tất cả bệnh nhân
  4. Bị cáo Hoàng Công Lương nói gì trước khi toà nghị án?
  5. VKS đề nghị trả hồ sơ nhưng giữ nguyên quan điểm truy tố bác sĩ Lương
  6. Nói lời sau cùng, bác sĩ Lương khẳng định mình vô tội
  7. Luật sư Phúc: Kính mong hội đồng xét xử tuyên bác sĩ Lương vô tội
  8. Đề nghị VKS đối đáp lại luật sư về quy trình lấy lời khai đối với Hoàng Công Lương
  9. VKS đối đáp vòng 2: Ai bỏ lọt lời khai có lợi cho Hoàng Công Lương?
  10. Chánh án Nguyễn Hòa Bình: ‘Tôi tin HĐXX sẽ phán quyết đúng về bác sĩ Hoàng Công Lương’
  11. Chánh tòa Tối cao: ‘Sẽ có phán quyết đúng đắn vụ Hoàng Công Lương’
  12. Vụ BS Lương: ‘Không phải thích thì truy tố không thì rút về’
  13. Xét xử BS Lương: VKS truy Bộ Y tế trả lời gây hiểu nhầm
  14. VKS đề nghị điều tra bổ sung vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương
  15. Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ vụ 9 người chạy thận tử vong
  16. Phiên xét xử Hoàng Công Lương xuất hiện thêm chứng cứ mới
  17. Lộ chứng cứ mới, phiên tòa quay lại phần xét hỏi
  18. Vua cờ Carlsen hạ Caruana nhờ ‘nước cờ điên’
  19. Bằng chứng nghi ‘ngụy tạo’ trách nhiệm bác sĩ Lương được nộp cho toà
  20. Nóng: Xuất hiện nghi vấn ‘con dấu giả’ ngay khi tòa xét xử BS Lương quay lại phần xét hỏi
  21. Ngày thứ 10 xét xử vụ án BS Hoàng Công Lương
Video và Bài nổi bật