Indonesia chi 16,6 tỷ USD mua chiến đấu cơ?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây trang thông tin “Máy bay toàn cầu” đưa tin, trong 5 năm tới, Bộ Quốc phòng Indonesia dự định mua các chiến đấu cơ và trực thăng trang bị cho Không quân và Lục quân trị giá 150 nghìn tỷ rupiah (16,6 tỷ USD).
Indonesia chi 16,6 tỷ USD mua chiến đấu cơ?
ảnh minh họa

Phân tích của giới chuyên môn đã chỉ ra rằng, dù không phải tất cả các dự án mua sắm đều thực hiện trong giai đoạn này, song Indonesia đang trong quá trình thực hiện ít nhất một phần các dự án này.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tăng trưởng GDP của Indonesia vào năm 2011 sẽ vào khoảng 6,2%. Dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP của nước này sẽ đạt 7% vào năm 2015. Trong khi ngân sách quốc phòng năm 2011 được xác định khoảng 5 tỷ  USD thì tăng trưởng kinh tế trong những 5 năm tới sẽ cho phép gia tăng ngân sách quốc phòng.

Tổng ngân sách quốc phòng dự kiến trong giai đoạn 2011-2015 ước tính 27.5 tỷ USD. Tuy nhiên, số tiền tối đa có thể được sử dụng để mua vũ khí sẽ không vượt quá 30% và vào khoảng 8.25 tỷ đô la. Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Indonesia, 2/3 trong số tiền 16.6 tỷ USD đã công bố dự kiến phân bổ từ ngân sách quốc gia, khoảng 11 tỷ USD và phần còn lại (5,6 tỷ USD) sẽ được cung cấp theo dạng vay tín dụng.

KF-X - một trong những loại máy bay mà Indonesia sẽ mua.


Từ các số liệu trên có thể thấy rằng, số tiền thực tế có thể được rút ra từ ngân sách nhà nước sẽ bớt đi khoảng 2.75 tỷ đô so với khoản được tuyên bố dùng để mua máy bay chiến đấu và trực thăng. Hơn nữa số tiền 8.25 tỷ đô la được Bộ Quốc phòng Indonesia dự định dùng vào việc mua sắm và nâng cấp vũ khí trong giai đoạn 2011-2015 sẽ không chỉ tập trung vào việc mua các chiến đấu cơ và trực thăng mà còn dùng mua nhiều loại vũ khí khác nữa.

Giả sử nếu Indonesia có dành ưu tiên cho nâng cấp máy bay, chi phí quốc phòng trong giai đoạn tới dùng vào việc này sẽ vào khoảng 2/3 tổng số tiền, tức là tối đa là 5,4 tỷ USD thì thực tế con số này sẽ không vượt quá 5 tỷ USD.

Và như vậy, con số nêu ra dùng mua sắm máy bay với số tiền khoảng 5,6 tỷ USD là quá cao. Thực tế số tiền huy động tín dụng sẽ chỉ đạt khoảng 2,5-3 tỷ USD. Có tính đến các ưu tiên thì cũng chỉ có thể giả định rằng 2/3 số tiền này có thể được phân bổ cho việc mua các thiết bị không quân, tức là vào khoảng 2 tỷ USD.

Theo đánh giá của trung tâm phân tích TSAMTO, tổng số tiền tối đa sẽ được phân bổ để mua các máy bay trong giai đoạn 2011-2015 của Indonesia sẽ không quá 7 tỷ USD. Do đó, kinh phí mua sắm máy bay theo tuyên bố với số tiền 16,6 tỷ USD có thể được thực hiện trong khoảng thời gian 12-15 năm chứ không phải 5 năm. Như vậy, có vẻ thực tế hơn với tuyên bố trước đó của Bộ Quốc phòng Indonesia về việc mua tới 180 máy bay chiến đấu Sukhoi trang bị cho Không quân trong 15 năm tới. Riêng khoản chi cho chương trình này cũng đã lên tới khoảng 8 tỷ USD.

Ngoài ra, Indonesia cũng đã ký bản ghi nhớ (tháng Bảy năm 2010) với Hàn Quốc về kế hoạch trong 10 năm tới  sẽ mua khoảng 50 máy bay chiến đấu KF-X của nước này. Indonesia đã đồng ý chi 20% (820 triệu USD) kinh phí phát triển dự án (tổng chi phí ước tính ở mức 4.1 tỷ đô la), riêng khoản tiền mua 50 máy bay ước tính trị giá 2,2 tỉ USD. Tức là đất nước Đông Nam Á này phải chi tổng cộng 3 tỷ USD cho dự án kể trên.

Các phi đội Su-27SK của Indonesia sẽ được hiện đại hóa trong tương lai gần


Indonesia cũng đã công bố kế hoạch đầy tham vọng hiện đại hóa phi đội các máy bay chiến đấu hiện có bao gồm 2 Su-27SK và 2 Su-30MK, cũng như phi đội F-5E Tiger và F-16A / B Falcon. Trước đó, nước này cũng đã công bố ý định mua mới máy bay vận tải quân sự, máy bay tuần tra thông thường và một số lượng lớn các loại máy bay trực thăng.

Tóm lại, với khả năng tài chính của Indonesia tất cả các chương trình này yêu cầu tối thiểu cũng phải mất 15 năm mới thực hiện được hết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật