Môi trường thay đổi, 33 thợ mỏ Chile sẽ bị đông máu?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Manalich ngày 11/10 cho biết, 33 thợ mỏ Chile sẽ được giải cứu và đưa lên mặt đất vào ngày 13/10. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan ngại nhất hiện nay là hiện tượng đông máu ở các thợ mỏ khi thay đổi môi trường.
Môi trường thay đổi, 33 thợ mỏ Chile sẽ bị đông máu?
Hình ảnh các thợ mỏ được truyền tải từ lòng đất sâu 700m lên mặt đất. Ảnh: Reuters

Theo đó, Bộ Y tế nước này khuyến cáo mỗi người phải uống 100mg aspirine (thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không Steroid; thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp) và 1 loại chất lỏng đặc biệt có hàm lượng calorie cao để chống nôn trong lúc lồng giải cứu quay 350 độ từ 10-12 lần trong suốt chuyến hành trình trở về mặt đất. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ trước khi quá trình giải cứu bắt đầu, các thợ mỏ sẽ phải chuyển sang chế độ ăn nhẹ và bổ sung vitamin. Đây là cách để giúp họ thích nghi trong quá trình được đưa lên mặt đất.

Mỗi một thợ mỏ được đưa lên mặt đất sẽ trải qua 2 giờ kiểm tra sức khỏe tại một lều y tế d‌ã chi‌ến. Sau đó, những thợ mỏ này sẽ được trực thăng chở đến bệnh viện lớn ở thị trấn Copiapo.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng hầm mỏ Chile Laurence Golborne cho biết, đường ống này đã được hoàn thành vào khoảng 9h ngày 11/10 (19h Việt Nam). Nó có tác dụng ngăn đá ở các vùng đất mềm trong đường hầm rơi xuống và làm kẹt lồng cứu hộ.

Được biết, tới ngày 13/10, tất cả những công nhân bị mắc kẹt dưới độ sâu 700m hơn 2 tháng qua sẽ được đưa lên mặt đất.

Các chuyên gia đã hoàn tất việc đưa mũi khoan T130 có đường kính 70cm xuống độ sâu 622m để chuẩn bị công tác giải cứu.

Trước đó, ngày 5/8, có 33 thợ mỏ là công nhân lao động ở mỏ vàng và thiếc ở San Jose, Chile bị mắc kẹt sau khi đường hầm nối bị sụp.

Từ đó tới nay, sức khỏe của họ vẫn ổn định và chờ được cơ quan chức năng đưa lên mặt đất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật