Tin liên quan
Theo hãng tin RT, máy bay và tàu chiến của Mỹ và các nước đồng minh đã phóng hơn 100 quả tên lửa hành trình và không đối đất xuống các cơ sở dân sự và quân sự của Syria.
Trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công này đã được tiến hành bởi hai tàu chiến Mỹ bố trí ở Biển Đỏ, với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu từ Địa Trung Hải và máy bay ném bom B-1 Lancer từ căn cứ al-Tanf ở tỉnh Homs (Syria).
Cụ thể, sân bay quân đội al-Dumayr của Syria, nằm cách thủ đô Damascus 40 km về hướng Đông Bắc đã bị 12 tên lửa hành trình tấn công, song toàn bộ đều đã bị hệ thống phòng không Syria ngăn chặn thành công.
Damascus đã triển khai các hệ thống phòng không được chế tạo từ thời Liên Xô để ngăn chặn tên lửa tối tân của phương Tây, trong đó bao gồm S-125, S-200, 2k12 Kub và Buk. Nga cho biết, họ không sử dụng hệ thống phòng không của mình tại Syria để ngăn chặn tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một tuyên bố nói rằng không một quả tên lửa nào của Mỹ và các đồng minh đã bay qua khu vực có hệ thống phòng không của Nga, trong đó có thành phố cảng tartus và căn cứ không quân Hmeymim.
Ba nước Mỹ, Anh và Pháp đã phóng tên lửa tấn công các cơ sở dân sự và quân sự của Syria nhằm đáp trả vụ tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học tại Douma (Syria) vào ngày 7/4 mà phương Tây cáo buộc do chính phủ Syria gây ra. Cuộc không kích này được tuyên bố trước khi Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học (OPCW) cử một đội ngũ điều tra đến Douma để xác định liệu tại đây đã xảy ra tấn công hóa học hay không.
Sau cuộc không kích này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng tất cả các quốc gia đều phải hành động theo Hiến chương Liên Hợp Quốc soạn thảo. “Các quốc gia trên thế giới bắt buộc phải tuân thủ những điều được nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế nói chung, đặc biệt là khi đối mặt với các vấn đề liên quan đến hòa bình và sự ổn định của một khu vực”, ông nói.