ASEAN – Australia cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Australia phản đối chủ nghĩa bảo hộ và ủng hộ thương mại tự do, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long cho biết hôm 16.3.
ASEAN – Australia cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long hôm 16.3. Ảnh: Reuters.

"Một quốc gia không thể phát triển mạnh hơn bằng cách đóng cửa với các thị trường khác. Chủ nghĩa bảo hộ là con đường chết, không phải bậc thang đưa đất nước thoát khỏi bẫy tăng trưởng thấp. Thậm chí đó còn là cái xẻng đào sâu hơn thêm", Reuters dẫn lời ông Malcolm Turnbull trong một cuộc họp đặc biệt của ASEAN tại Sydney.

"Chúng ta cần phải đối diện với thế giới chứ không phải quay lưng với nó. Ủng hộ thương mại tự do chứ không nên rút lui", Thủ tướng Australia cho biết một ngày trước khi diễn ra Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia.

Các ý kiến về chống chủ nghĩa bảo hộ được đưa ra trong bối cảnh thị trường thế giới đang có dấu hiệu về một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu sau kế hoạch tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ cũng đang tính đến áp mức thuế lên 60 tỷ USD với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, nhắm vào các ngành công nghệ và viễn thông.

"Tôi biết nhịp điệu của thị trường toàn cầu có thể đang đi theo chiều ngược lại nhưng trong ASEAN, chúng tôi đang nỗ lực để làm sâu sắc hơn nữa sự phụ thuộc lẫn nhau để cùng khai thông thị trường", ông Lý Hiển Long nói.

Australia đang chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia từ 17-18.3 tại Sydney với chủ đề: "Tăng cường An ninh và Thịnh vượng ở khu vực". Sự kiện diễn ra theo đề xuất của Thủ tướng Malcolm Turnbull nhằm tái khẳng định cam kết của Australia đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN trong giai đoạn mới. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tham dự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật