Giáo viên khốn khổ vì tin sai lệch trẻ bị xát ớt vào miệng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông tin sai lệch về việc bé gái 4 tuổi bị giáo viên xát ớt vào miệng khi học tại trường mầm non ở xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã khiến các giáo viên phải khổ sở giải trình.
Giáo viên khốn khổ vì tin sai lệch trẻ bị xát ớt vào miệng
Ảnh minh họa

Nhiều ngày qua, người dân xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình xôn xao bàn tán về nghi vấn chuyện một bé gái 4 tuổi tại trường mầm non xã bị giáo viên xát ớt vào miệng gây bỏng. Câu chuyện cũng lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc đòi đình chỉ ngay giáo viên.

Ông Nguyễn Giang Đông, chủ tịch UBND xã Vũ An, cho biết ngay sau khi tiếp nhận được thông tin đã liên hệ ngay với hiệu trưởng trường mầm non đề nghị giải trình.

"Qua xác minh, việc cháu bé bị bỏng miệng do ớt là có nhưng không xảy ra tại trường. Các bên liên quan hiện đã hiểu rõ chuyện và cũng thông cảm cho nhau", ông Đông cho hay.

Trao đổi thêm về sự việc trên, bà Nguyễn Thị Chiên, hiệu trưởng Trường mầm non xã Vũ An, cho biết nhà trường khốn khổ khi không biết thanh minh kiểu gì trước việc dư luận đồn thổi quá mức gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường cũng như ngành giáo dục.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 3-3, tại lớp 4 tuổi. Thời điểm đó, khi được một người hàng xóm đón về hộ, bé N.K.T. hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện bất thường gì về sức khỏe.

Đến buổi tối cùng ngày, bà Chiên nhận được phản ánh của anh H., bố của cháu T., về việc con gái bỏng miệng, nhiều khả năng do bị xát ớt.

"Sau khi làm việc với phụ huynh và gia đình hàng xóm đã đón cháu T., mọi chuyện mới được vỡ lẽ là do sau khi đón về, cháu T. có chơi cùng với con của người hàng xóm. Bé này đã lấy ớt quẹt lên miệng cháu T. nói là "đánh son", bà Chiên nói.

Khi trở về nhà, cháu T. bị bỏng rát ở miệng dẫn tới việc hiểu lầm của gia đình anh H. với nhà trường.

Ngày 14-3, anh H. thừa nhận mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm, không có chuyện giáo viên xát ớt vào miệng con gái anh và gia đình không ý kiến gì về việc này nữa. Sau hai ngày, cháu T. đi học lại bình thường sau khi vết bỏng ở miệng dần khỏi. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật