Modric cân bằng kỷ lục Cầu thủ xuất sắc nhất Croatia của huyền thoại Davor Suker

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiền vệ Luka Modric đã lần thứ 6 được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Croatia, qua đó cân bằng thành tích với huyền thoại Davor Suker.
Modric cân bằng kỷ lục Cầu thủ xuất sắc nhất Croatia của huyền thoại Davor Suker
Ảnh minh họa

Modric đã có một năm rất thành công, khi anh cùng Real giành cú đúp danh hiệu cao quý là vô địch La Liga và Champions League. Ngoài ra, anh còn sở hữu thêm ba chức vô địch khác với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bao gồm Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Trên phương diện đội tuyển quốc gia, Modric là nhân tố chính giúp đội bóng áo sọc ca-rô giành tấm vé dự World Cup 2018, sau khi vượt qua ĐT Hy Lạp ở trận play-off.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Modric được bầu chọn là cầu thủ Croatia xuất sắc nhất năm và là lần thứ 6 trong sự nghiệp cầu thủ 32 tuổi nhận được vinh dự này. Bên cạnh đó, tiền vệ thuộc biên chế Real đã cân bằng với thành tích của huyền thoại Davor Suker, người cũng 6 lần được bầu chọn là Cầu thủ Croatia xuất sắc nhất năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật