“Tôi là nhà vô địch đích thực. Wilder và Joshua cần phải đánh bại tôi!”-Tyson Fury ngạo nghễ. Dù khá tự tin vào tài nghệ của mình sau 1 năm không thi đấu, song từ khi đăng đàn tới giờ, Fury vẫn chưa tìm được đối thủ. Trong làng quyền anh, Tyson Fury được biết đến là tay đấm lắm tài nhiều tật. Anh hiện sở hữu thành tích bất bại trong sự nghiệp với 24 trận thắng, trong đó có 17 trận hạ knock-out các đối thủ. Fury từng gây tiếng vang khi đánh bại “Tiến sĩ búa thép” Wladimir Klitschko năm 2015. Khi nói về tật xấu, Fury không thua kém bất cứ tay chơi nào. Anh từng dính vào scandal về ma túy, phân biệt chủng tộc và nặng nhất là nghi án sử dụng chất kích thích (cocaine) hồi năm 2016. Bất chấp lời phân bua sử dụng cocaine để chữa chứng trầm cảm, Fury vẫn bị Hội đồng Quyền anh Vương quốc Anh tước giấy phép hành nghề 1 năm.
Dù bị đối thủ đồng hương Fury thách thức, Anthony Joshua đã từ chối màn so găng. “Điều mà chúng tôi, những nhà vô địch hạng nặng đã đạt được thật phi thường. Nhưng trong làng quyền anh, nếu ai đó đánh mất uy tín và danh dự thì tôi chẳng thể tôn trọng người đó. Tôi chẳng cần phải tôn trọng và đồng ý đấu với người như Tyson Fury”-Joshua thẳng thắn trên BBC Radio 5.
Sau khi hạ knock-out Wladimir Klitschko trong trận so găng hồi tháng 10-2017, Anthony Joshua đã nhận được lời thách đấu của nhiều đối thủ. Với tư cách là nhà vô địch 3 đai hạng nặng WBA, IBF và IBO, Joshua cần lựa chọn đối thủ phù hợp vừa bảo đảm chuyên môn, vừa giữ gìn hình ảnh. Tất nhiên, Joshua chẳng dại gì mà đồng ý so găng với Fury, tay đấm dính quá nhiều vào tệ nạn. Đó chỉ là một lý do bởi theo Mirror khẳng định, Joshua đã có những tính toán cho trận “khai Xuân” năm 2018. Theo đó, tay đấm 28 tuổi người Anh này sẽ so găng cùng Joseph Parker.
Joseph Parker năm nay 25 tuổi. Trong sự nghiệp, võ sĩ người New Zealand này đã toàn thắng 24 trận, trong đó có 18 lần hạ knock-out đối thủ. Parker đã giữ đai vô địch thế giới hạng nặng WBO suốt từ tháng 12-2016 đến nay. Lúc đầu, Eddie Hearn, ông bầu của Joshua chỉ đồng ý cho Joshep Parker hưởng 25% lợi nhuận từ cuộc so găng với “quyền vương” nước Anh. Thế nhưng sau nhiều nỗ lực đàm phán, phía Parker cũng đã đạt được thỏa thuận hưởng từ 30 đến 35% lợi nhuận từ trận đấu hợp nhất 4 đai vô địch của quyền Anh hạng nặng thế giới IBF, WBA, IBO và WBO này. Hai bên đang tiến hành lựa chọn địa điểm và thời gian thượng đài phù hợp mùa xuân năm 2018 trước khi công bố với công chúng. Đây chắc chắn sẽ là một sự kiện đáng chú ý của làng võ thuật và thể thao thế giới.