Yên Hòa: Tồn tại nhiều vi phạm trật tự xây dựng nhưng không bị xử lý

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công trình xây dựng trái giấy phép nhưng không hiểu lý do gì vẫn ngang nhiên tồn tại và đang trong quá trình hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Yên Hòa: Tồn tại nhiều vi phạm trật tự xây dựng nhưng không bị xử lý
Ảnh minh họa

Vừa qua, tòa soạn nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại khu vực phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) về việc trên địa bàn xuất hiện 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng không bị xử lý.

Cụ thể, người dân cho biết 2 công trình số 9 dãy B ngõ 100 phố Trung Kính và B10 ngõ 88 phố Trung Kính là 2 công trình liền kề nhau trong quá trình xây dựng đã tự ý điều chỉnh thiết kế trái phép.

Có mặt tại địa điểm được phản ánh, PV ghi nhận hai công trình đang trong quá trình xây dựng liền kề nhau với quy mô 5 tầng 1 tum lớn, công trình số B9 có hầm.

Quan sát bằng mắt thường có thể thấy điểm chung của 2 công trình này là đều được che chắn 1 cách sơ sài, vật liệu xây dựng được để tràn ra lòng đường đi chung. Thời điểm hiện tại nhiều công nhân xây dựng thi công rầm rộ hàng ngày.

2 công trình được che chắn một cách hết sức sơ sài, nhếch nhác.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa xác nhận tồn tại vi phạm trật tự tại công trình trên.

"Hai công trình này vi phạm về việc tự ý xây dựng 2 tum mái, trước đó UBND phường Yên Hòa đã đình chỉ thi công và lập biên bản phạt hành chính. Thời gian gần đây họ đã xin được giấy phép bổ sung" - Ông Kiên cho biết.

Chủ đầu tư tự ý xây dựng phần tum phía trên khi chưa được cấp phép.

Tuy nhiên khi PV yêu cầu được xem giấy phép bổ sung của 2 công trình này ông Kiên cho biết cán bộ giữ giấy phép đi vắng sẽ cung cấp cho báo chí vào buổi làm việc sau. Tuy nhiên từ đó đến nay đã gần 1 tháng PV Báo Kinh doanh và Pháp Luật bằng nhiều cách đều không thể liên lạc được với ông Kiên.

Đối chiếu với 2 giấy phép xây dựng ban đầu của các công trình này do ông Kiên cung cấp, PV nhận thấy còn nhiều tồn tại vi phạm về trật tự xây dựng tại đây.

Cụ thể, đối với công trình số B9 ngõ 100 phố Trung Kính do ông Phan Huy Khôi và bà Nguyễn Thị Anh làm chủ đầu tư được UBND quận Cầu Giấy cấp giấy phép xây dựng số 812/GPXD ghi rõ công trình xây dựng nhà ở 5 tầng + hầm với mật độ xây dựng 90,7%. Nhưng thực tế công trình này được xây dựng với mật độ chiếm hết diện tích đất sử dụng và tự ý xây dựng phần tum rộng vượt quá chiều cao cho phép.

Với công trình số B10 ngõ 88 phố Trung Kính do ông Trần Bách Tùng và bà Ngô Thị Mai Anh làm chủ đầu tư được UBND quận Cầu Giấy cấp giấy phép xây dựng số 290/GPXD ghi rõ công trình xây dựng nhà ở gia đình 5 tầng với mật độ xây dựng 89,6%, chiều cao đỉnh mái 17,25m so với cốt vỉa hè hiện tại.

Thực tế, quan sát bằng mắt thường có thể nhận thấy công trình này được chủ đầu tư tự ý xây dựng thêm phần tum lớn bên trên, mật độ xây dựng cũng chiếm hết diện tích đất sử dụng.

Trước thực trạng này, dư luận đặt ra câu hỏi liệu 2 công trình xây dựng trên đã được cấp giấy phép bổ sung hay chưa mà vẫn ngang nhiên thi công? Liệu có phải các công trình xây dựng cứ tự ý làm trái với giấy phép được cấp sau đó đi xin giấy phép bổ sung là được tồn tại? Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm vi phạm tránh tạo tiền lệ xấu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật