Ngày 26-7, tòa tuyên án “đao phủ” Duch

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau nhiều năm điều tra, nhiều tháng xét xử, cuối cùng thì ngày mai (26-7), Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) sẽ tuyên bản án đầu tiên đối với bị cáo Kaing Guek Eav, bí danh Duch, gã “đao phủ” tàn bạo của nhà tù Tuol Sleng.
Ngày 26-7, tòa tuyên án “đao phủ” Duch
Một cựu tù nhân đến thăm lại nhà tù Tuol Sleng, nay đã trở thành bảo tàng tội ác diệt chủng - Ảnh: Reuters

Báo Phnom Penh Post cho biết bị truy tố với nhiều cáo trạng, trong đó có tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, “đao phủ” Duch phải đối mặt với án từ 5 năm tù giam đến tù chung thân nếu bị kết án do Campuchia không có án tử hình. Trong thời kỳ Duch quản lý nhà tù Tuol Sleng, khoảng 12.000-16.000 người bị tr‌a tấ‌n và sát hại tại đây.

Hồi tháng 11-2009, các công tố viên ECCC đã đề nghị mức án 40 năm tù đối với Duch sau khi tính đến các tình tiết giảm nhẹ như Duch từng bị giam giữ không qua xét xử trong tám năm và đã bày tỏ sự ăn năn hối hận trước tòa. Tuy nhiên đề nghị đó được đưa ra trước khi Duch bất ngờ xin tha bổng.

Phnom Penh Post dẫn lời bà Anne Heindel, cố vấn pháp luật của Trung tâm Dữ liệu Campuchia, cho biết nếu bị kết án thì sau cùng Duch sẽ được giao cho nhà chức trách Campuchia. “Nếu bị kết án, Duch sẽ bị giam ở trại tạm giam của ECCC cho đến khi ECCC và chính quyền Campuchia đạt được thỏa thuận” - bà Heindel cho biết. Trên thực tế, hiện Bộ Nội vụ Campuchia đang quản lý trại tạm giam ECCC và ECCC chỉ cung cấp chi phí thực phẩm ở trại này. Duch sẽ có 30 ngày kể từ ngày 26-7 để thông báo có kháng cáo hay không. Nếu có, Duch sẽ có thêm 60 ngày để nộp đơn kháng cáo.

Báo Wall Street Journal dẫn lời các chuyên gia pháp luật phương Tây nhận định các vụ xử tiếp theo với các bị cáo là Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith và Khieu Samphan, những tay thủ lĩnh Khmer Đỏ, sẽ quan trọng hơn và khó khăn hơn rất nhiều. “Duch là một nhân vật quan trọng trong những tội ác khủng khiếp của Khmer Đỏ, nhưng hắn không thuộc tầng lớp lãnh đạo chóp bu” - Wall Street Journal dẫn lời giáo sư David Scheffer, thuộc Trường luật ĐH Northwestern (Mỹ).

Vào tháng 9 tới, ECCC sẽ ra quyết định chính thức có xét xử bốn nhân vật này hay không. Nhiều khả năng phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra đầu năm 2011. Các tổ chức nhân quyền cũng khẳng định cần phải truy tố ít nhất 10 tay thủ lĩnh Khmer Đỏ khác. Các công tố viên ECCC đã xác định danh tính năm nhân vật nữa có thể bị truy tố, nhưng vẫn chưa công bố tên tuổi của những người này.

Nhiều người lo ngại phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ sẽ không thể kết thúc một cách trọn vẹn. Wall Street Journal cho biết hiện tại ECCC vẫn thiếu 50 triệu USD trong tổng số 87 triệu USD ngân sách dự kiến cho năm 2010-2011. Hồi tháng 4, ECCC đã phải ngừng trả lương cho các nhân viên người Campuchia và chỉ nối lại việc trả lương sau khi Nhật hỗ trợ 2,2 triệu USD hồi đầu tháng 7.

Đến nay, chi phí của tòa án đã lên đến 100 triệu USD. Hơn nữa, các bị cáo còn lại đều đã ở độ tuổi cuối 70 đầu 80, sức khỏe suy yếu. Cựu công tố viên trưởng ECCC Robert Petit cũng lo ngại khả năng các thủ lĩnh Khmer Đỏ thoát lưỡi gươm công lý. “Đó là điều làm tôi mất ngủ” - báo Christian Science Monitor dẫn lời ông Petit cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật