Cuộc diễn tập quân sự chung kéo dài trong 4 ngày kể từ ngày 25/7 trên khu vực biển phía đông bán đảo Triều Tiên thuộc vùng biển Nhật Bản.
Tham gia tập trận có khoảng 8.000 binh sĩ thuộc không quân, hải quân và thủy quân lục chiến của hai nước; 20 tàu chiến; 200 máy bay, trongđó có 4 máy bay tiêm kích F-22 Raptors được cho là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất hiện nay.
Tham gia đợt diễn tập quân sự lần này còn có căn cứ hải quân di động nổi tiếng là tàu sân bay USS George Washington 97.000 tấn của Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết, con tàu đã rời cảng Busan, nơi nó đến hôm 21/7, để tới địa điểm tập trận trên biển Nhật Bản vào lúc 7h sáng ngày 25/7 theo giờ địa phương.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, đợt tập trận lần này nhằm phát đi một thông điệp rõ ràng tới CHDCND Triều Tiên sau vụ chìm tàu Cheonan để ngăn chặn "hành vi khiêu khích và hiếu chiến". Ngoài ra, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tăng cường mật độ tổ chức diễn tập quân sự chung giữa hai nước trong năm nay.
Về phía Bắc Triều Tiên cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận quy mô lớn lần này giữa Mỹ và Hàn Quốc, đặc biệt là có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington trên vùng biển phía đông (biển Nhật Bản). Bình Nhưỡng đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân và bắt đầu một "cuộc chiến thần thánh" để chống lại Mỹ và Hàn Quốc "bất cứ khi nào cần thiết".