Điện thoại “nội”chất lượng khá

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chất lượng ổn định, mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ đã tạo nền tảng phát triển cho các thương hiệu ĐTDĐ Việt Nam
Điện thoại “nội”chất lượng khá
Nhiều loại điện thoại thương hiệu Việt chất lượng khá nhưng bảo hành chưa tốt

Các thương hiệu điện thoại di động (ĐTDĐ) Việt như Q-mobile của Công ty ABTel, Mobistar của P&T Mobile hay mới đây là F-mobile của FPT đã phát triển vững chắc. Thông qua các kênh bán hàng như showroom, hệ thống các siêu thị bán lẻ ĐTDĐ, siêu thị điện máy; đồng thời tổ chức hệ thống hậu mãi, chăm sóc khách hàng, bảo hành chu đáo đã tạo được niềm tin của người tiêu dùng.

 
Đặc điểm chung của dòng ĐTDĐ thương hiệu Việt là giá rẻ. Với mức giá 500.000 đồng, đã có gần chục mẫu để người tiêu dùng chọn lựa. Các mẫu điện thoại này có hỗ trợ hai sim, màn hình màu, thẻ nhớ... Tiêu biểu như B168 của F-mobile có giá 550.000 đồng, hay Q128 của Q-mobile giá chỉ 520.000 đồng có hỗ trợ kết nối GPRS. Tuy giá rẻ nhưng người tiêu dùng vẫn được hưởng chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng.
Song song với dòng sản phẩm giá rẻ là dòng sản phẩm giải trí dành cho những người thích nghe nhạc, xem phim, lướt web hay chat bằng ĐTDĐ... Q-mobile dùng bộ xử lý âm thanh Yamaha cho chất lượng âm thanh vượt trội. Mobistar có vòng cảm ứng StarRing, cho phép điều khiển điện thoại như một máy nghe nhạc thực thụ.
 
Một số mẫu đáng chú ý ở dòng sản phẩm này là Q-mobile F500 có giá 1,4 triệu đồng hay Mobistar M690 giá 1,39 triệu đồng. FPT có mẫu F-mobile F99 giá 1,89 triệu đồng có bàn pím QWERTY và các kết nối phổ biến như Wifi, GPRS... hỗ trợ chat và kết nối các mạng xã hội.
 
Nhạy bén với thị trường, các thương hiệu ĐTDĐ Việt đã tung ra các mẫu điện thoại có màn hình cảm ứng, đáp ứng thị hiếu của giới trẻ, như F-mobile B510 có giá là 1,35 triệu đồng, Q-mobile P4 giá 1,52 triệu đồng.
 
Ngoài ra, một số máy cao cấp có thiết kế sang trọng đáng chú ý như Q-mobile F680 giá 1,92 triệu đồng, được thiết kế tương tự Nokia N8800, vỏ kim loại, hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Hay F-mobile B960 giá 3,99 triệu đồng, chạy hệ điều hành Windows Mobile, màn hình cảm ứng 3,2 inch, camera 2 megapixel, hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 8 GB.
 
Các nhà cung cấp dịch vụ di động tại VN cũng tham gia sản xuất ĐTDĐ nhằm cung cấp trọn giói dịch vụ thiết bị và mạng. Hiện nay, hai nhà mạng Vinaphone và Viettel đang cạnh tranh trực tiếp mảng này.

Những hạn chế cần khắc phục

Các mẫu giá rẻ tuy có màn hình màu nhưng kích thước nhỏ, màu sắc và độ phân giải chỉ ở mức tối thiểu; có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ nhưng không thay “nóng” được mà phải tắt máy, tháo pin khá bất tiện. Ngoài ra, do máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng cùng lúc nên thời gian dùng pin không được lâu.

 
Hệ điều hành cũng là một hạn chế của dòng sản phẩm này. Hiện có rất ít mẫu chạy các hệ điều hành phổ biến như Windows Mobile, Android..., trong khi các ứng dụng cho các hệ điều hành này đang được phát triển rất nhiều.
 
Hầu hết điện thoại mang thương hiệu Việt được đặt hàng sản xuất tại Trung Quốc khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại về chất lượng. Dù chế độ bảo hành được đầu tư kỹ nhưng vẫn xảy ra tình trạng thiếu linh kiện thay thế.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật