* Ngày 23-9, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có Công điện số 67/CÐ-T.Ư gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và các bộ, ngành yêu cầu thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của ATNÐ để chủ động phòng tránh; theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNÐ trên các phương tiện thông tin. Sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
* Theo Ðài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước trên sông Ðồng Nai ngày 23-9 đã chạm mức báo động (BÐ) 2, đạt 1,8m; dự báo mực nước trên sông Ðồng Nai xuống dưới mức 1,72m vào ngày 24-9 và 1,62m vào ngày 25-9. Tuy nhiên, với lưu lượng nước xả qua đập Trị An cùng với triều cường đang lên cao, một số vùng hạ du sông Ðồng Nai có nguy cơ ngập úng.
* Theo Tổng cục PCTT, hiện đồng bằng sông Cửu Long có gần 400 điểm sạt lở, 150 khu vực bồi lắng trong thời gian từ đầu và cuối mùa lũ, với chiều dài hơn 450 km. Mỗi năm nước cuốn trôi hơn 500 ha đất. Hiện tượng sạt lở ở hai bờ sông Tiền và sông Hậu thường xảy ra nghiêm trọng hơn vào khoảng thời gian đầu và cuối mùa mưa lũ, với quy mô lớn từ vài trăm mét đến hàng ki-lô-mét.
* Toàn tỉnh An Giang hiện có 51 đoạn sông thuộc diện cảnh báo sạt lở, với tổng chiều dài hơn 165 km. Trong đó, mức độ đặc biệt nguy hiểm tại: Ðoạn sông Tiền chảy qua xã Phú An (Phú Tân); đoạn sông Hậu qua xã Châu Phong (thị xã Tân Châu), qua xã Bình Mỹ (Châu Phú) và khu vực sông chảy qua các phường Bình Ðức, Bình Khánh, Mỹ Bình của TP Long Xuyên.
* Triều cường dâng cao đã gây ngập cục bộ tại nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long. Trên quốc lộ 1, bị ngập đoạn qua huyện Tam Bình (Vĩnh Long) dài hơn 1,5 km, có nơi nước ngập sâu gần 0,5 m khiến giao thông gặp nhiều khó khăn, nhiều chỗ nước tràn vào nhà dân ven đường.
* Tại TP Cần Thơ, trong hai ngày qua, nhiều tuyến đường nội ô (quận Ninh Kiều, Bình Thủy) đã bị ngập do triều cường; trong đó ngập nặng nhất là đường Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Cao Thắng, Nguyễn Văn Trỗi, khu Trung tâm thương mại Cái Khế...
* Triều cường đạt đỉnh gần 1,6m khiến nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngập sâu trong nước. Nước dâng cao đã làm nhiều phương tiện không thể lưu thông. Tại các tỉnh khác như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, triều cường gây ngập nhiều vườn cây ăn trái và hoa màu của người dân. Theo Ðài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông ở miền Tây Nam Bộ đạt mức cao nhất và sẽ kéo dài đến ngày 24-9.
* Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2017. Tại lễ phát động, kinh phí quyên góp đã đạt hơn 2,2 tỷ đồng.
* Ðến ngày 22-9, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận cứu trợ, đăng ký cứu trợ của 34 đoàn với tổng số tiền, hàng hơn 17 tỷ đồng và 1.000 tấn xi-măng. Hiện nay, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình đang tích cực phân bổ tiền, hàng cứu trợ kịp thời, giúp người dân sớm ổn định đời sống.
* Ðể giúp người dân các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão số 10, Công ty Vietcomreal đã trao số tiền 100 triệu đồng chuyển đến tay bà con vùng lũ.
* Công ty CP tôn Ðông Á với sự hỗ trợ của các tỉnh đoàn bắt đầu trao tôn lợp nhà, trị giá hai tỷ đồng cho 500 hộ dân bị thiệt hại nặng trong cơn bão vừa qua.