12 họa sĩ hội ngộ tại triển lãm “Cùng sánh bước“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phong cảnh quê hương, hoa trái miền Nam và cảm xúc về thiên nhiên được các họa sĩ thể hiện qua 120 sáng tác mới, ra mắt khán giả Sài Gòn ngày 19/6.
12 họa sĩ hội ngộ tại triển lãm “Cùng sánh bước“
Bức tranh "Mùa hạ xôn xao" của một tác giả của câu lạc bộ 5P được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm tranh, chủ đề Cùng sánh bước lần 2, diễn ra tại nhà triển lãm TP HCM, số 92 Lê Thánh Tôn.

Triển lãm do câu lạc bộ họa sĩ 5P tổ chức hai năm một lần, nhằm giới thiệu các sáng tác mới nhất của câu lạc bộ này cũng như ra mắt các cây cọ mới của nhóm.

Ngoài tác phẩm của một số thành viên mới như: Minh Minh, Duyên Trần, Yên Trúc, Trác Phiêu, Minh Sơn và Trang Nguyễn..., triển lãm còn giới thiệu gương mặt khách mời đặc biệt là họa sĩ kiến trúc sư Cổ Văn Hậu, nguyên giảng viên đại học kiến trúc Sài Gòn. Ông là tác giả lớn tuổi nhất đồng thời cũng là người có số lượng tranh được trưng bày nhiều nhất. Ở tuổi 77, kiến trúc sư Cổ Văn Hậu sáng tác rất sung sức. Mới đây, từ ngày 10 đến 11/6, ông thực hiện một triển lãm gồm 77 bức tranh màu nước, acrylic tại viện trao đổi văn hóa với Pháp Idecaf, TP HCM. Những thành viên còn lại của nhóm là Nguyễn Thị Tâm, Như Khôi, Thùy Linh, Thanh Lê và Hương Giang... đều là các họa sĩ chuyên nghiệp, từng có tác phẩm triển lãm trong và ngoài nước.

Bức "Đưa em vào hạ", sơn dầu của Lê Thanh.

Họa sĩ lão thành Nguyễn Thị Tâm, người dẫn dắt câu lạc bộ họa sĩ 5P cho biết, chủ đề Cùng sánh bước của triển lãm mang ý nghĩa: mở ra một không gian sáng tạo dành cho các họa sĩ có chung tình yêu với vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên và đời sống con người Việt Nam.

120 tác phẩm mới tại triển lãm được trình bày qua các chất liệu sơn dầu, màu nước, phấn tiên, theo các phong cách tả thực, ấn tượng, biểu hiện và trừu tượng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật