Tin liên quan
Theo kết luận điều tra, từ ngày 15-9-2008, Nguyễn Hào Anh được mẹ là bà Phạm Thị Thoa đưa đến giúp việc cho vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm là chủ trại tôm giống Minh Đức, ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau), với tiền công 500.000 đồng/tháng. Số tiền này Giang - Thơm đưa trực tiếp cho bà Thoa. Hàng ngày, Hào Anh rửa bát, giặt đồ, lau nhà và làm những công việc lặt vặt khác do chủ sai bảo. Từ cuối năm 2008, Hào Anh bắt đầu bị Giang - Thơm đánh đập, hành hạ dã man như: dùng búa, cây dầm bơi xuồng đánh vào đầu, đập vào lưng, ngực và tay chân; dùng kìm nhổ răng, tạt nước sôi vào người nạn nhân...
Qua điều tra, Thơm dùng kìm kẹp vào môi rồi lấy thanh sắt cạy miệng làm gãy hai răng Hào Anh; lấy bàn ủi nóng chà vào lưng, mặt; dùng đũa sắt nung nóng đỏ đâm vào chân, lăn vào hai tay; buộc dây vào cổ nạn nhân lôi đi; ép buộc Hào Anh uống nước tiểu... Chưa thỏa cơn thú tính, Thơm còn “ra lệnh” cho 2 người làm công là Khánh và Huỳnh đánh đập, hành hạ cháu Hào Anh. Kết quả giám định thương tật cháu Hào Anh của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Cà Mau với tỷ lệ 66,83%.
dư luận xã hội và nhân dân ở Cà Mau đang rất nóng lòng chờ đợi vụ án này sớm đưa ra xét xử để pháp luật trừng trị nghiêm minh những kẻ mất tính người.