Sowell phải đối mặt với một loạt tội danh nghiêm trọng như tội giết người, cố gắng giết người, hãm hiếp và cố gắng hãm hiếp do có liên quan tới cái chết của 11 phụ nữ và tấn công 4 phụ nữ khác.
Bản cáo trạng mới nhất sẽ bao gồm 10 tội danh với tổng số các cáo buộc hình sự chống lại Sowell lên tới 95. Nội dung chi tiết của bản cáo trạng mới không được công bố.
Theo kiểm sát viên Bill Mason thuộc quận Cuyahoga, Cleveland cho biết, nhóm điều tra vên của ông đang làm rõ mối liên hệ giữa Sowell và các vụ giết người bí ẩn khác chưa được làm sáng trong thời gian Sowell sống ở Cleveland. Hiện họ đang xem xét tìm manh mối trong 75 trường hợp.
Các bằng chứng có liên quan tới 85 cáo buộc chống lại Sowell trước đó dự kiến sẽ được trình lên tòa án Ohio vào tháng 6 tới.
Anthony Sowell bị bắt hồi cuối năm 2009 sau khi cảnh sát nhận được đơn tố cáo của một phụ nữ 34 tuổi về việc Sowell cố gắng hãm hiếp cô và tìm thấy các thi thể phụ nữ bị giết hại trong nhà của Sowell ở Cleveland. Bản thân Sowell không nhận tội với lý do tâm thần. Sowell đã từng chịu án 15 năm tù giam khi cố gắng hãm hiếp một phụ nữ vào năm 1989 và được trả tự do năm 2005.
Hầu hết xác phụ nữ được tìm thấy trong nhà Sowell đều chết do bị thắt cổ. Công cụ giết người có thể là các loại dây. Có 1 trường hợp bị bóp cổ bằng tay. 7 xác nạn nhân vẫn bị dây cuốn quanh cổ. Một hộp sọ được tìm thấy giấu trong thùng ở tầng hầm vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân.