Bé 16 tháng tuổi ngạt nước do té ao

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cháu Ng. M. Nh. (16 tháng tuổi, nam) được chuyển tới bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TP HCM vào 12h15’ ngày 8/3 trong tình trạng nguy kịch. Khoa Hồi sức cấp cứu (HSCC) BV chẩn đoán do ngạt nước do té ao.

Được biết, sáng cùng ngày khi mải lo dọn dẹp nhà cửa, mẹ cháu Nh. không nhìn thấy con mình đã chập chững ra ngoài sân nhà đến áo nuôi cá tra và bị té rơi xuống ao.

Trong vòng 10 phút không thấy Nh. đâu, bà mẹ hốt hoảng chạy ra ngoài tìm kiếm, phát hiện Nh. ngập trong nước, lập tức vớt cháu lên, cháu đã tím tái, mặt dính nhiều sình bùn, không thở.

Rất may có biết chút ít về cách sơ cứu cho trẻ ngạt nước, bà mẹ này đã tiến hành hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo, ấn tim. Khoảng 5 phút, cháu thở lại được và được đưa ngay đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển tiếp BV Nhi Đồng 1.

Tại đây, cháu vẫn trong tình trạng lơ mơ, thi thoảng la hét, thở nhanh, co lõm ngực. Chụp X-quang phổi phát hiện viêm phổi lan tỏa 2 bên do hít nước dơ sình bùn. Cháu Nh. đã được hỗ trợ hô hấp, kháng sinh mạnh phổ rộng, điều chỉnh nước điện giải. Sau gần hơn 1 tuần điều trị, tình trạng cháu đã cải thiện dần, tỉnh táo, hết khó thở.

Theo BS Minh Tiến, Khoa HSCC BV Nhi Đồng I, qua trường hợp này, cho thấy việc các bà mẹ trẻ biết cấp cứu ngưng thở ngưng tim cho con đúng phương pháp khi xảy ra sự cố vô cùng quan trọng, không chỉ giúp cứu sống trẻ, mà còn không để lại di chứng não về sau. Các bậc cha mẹ cũng luôn lưu ý với trẻ trong độ 1-3 tuổi, phải luôn có người để mắt để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra như: té ao, té xô, phỏng nước sôi, điện giật…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật