Ngày càng nhiều người Trung Quốc vô sinh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một vài cuộc khảo sát vùng mới đây cho thấy có tới 10% các cặp vợ chồng Trung Quốc không thể thụ thai trong năm đầu tiên, dù quan hệ tình dục bình thường.
Ngày càng nhiều người Trung Quốc vô sinh
Ảnh: Chinadaily.

Chưa có cuộc khảo sát quy mô quốc gia nào về vấn đề này, song các chuyên gia dự đoán tỷ lệ vô sinh là vào khoảng 3% ở đầu thập kỷ 1980.

Với phụ nữ, việc sinh nở sau tuổi 35 và từng phá thai trước đó thường được xem là góp phần làm gia tăng tỷ lệ khó có con.

Ở đàn ông, tỷ lệ vô sinh cũng tăng lên, khi mật độ tinh trùng giảm từ 100 triệu con trên mỗi mililit trong thập kỷ 1970 xuống còn 40 triệu con trên mỗi mililit hiện nay, Zhou Canquan, giám đốc bộ phận sản phụ khoa ở bệnh viện liên kết đầu tiên, thuộc Đại học Sun Yat-sen, cho biết trên Chinadaily.

Thông tin được ông Zhou đưa ra trong buổi lễ khởi động Dự án khảo sát tình trạng vô sinh quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, do Bộ Y tế nước này tổ chức mới đây.

Chỉ riêng tại Trung Quốc, hơn 10 triệu cặp vợ chồng cần đến các công nghệ hỗ trợ sinh sản. Một số lượng nhiều hơn thế các cặp đang phải nhận những liệu pháp điều trị vô sinh khác như trị liệu bằng hoóc môn và phẫu thuật.

Tổ chức Y tế Thế giới dự báo hiếm muộn và vô sinh sẽ là những căn bệnh nguy hiểm thứ ba trên khắp thế giới trong thế kỷ 21, sau ung thư và các bệnh tim mạch.

Những yếu tố như công việc nặng nhọc, stress, ô nhiễm môi trường và lối sống không lành mạnh cũng được xem là có liên quan tới sự gia tăng tình trạng khó có con này.

Các nghiên cứu trước kia cho thấy 80% phụ nữ có quan hệ tình dục thường xuyên, không bảo vệ sẽ có thai tự nhiên trong một năm đầu, và những người ở tuổi 23 đến 27 là dễ thụ thai nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật