Nhiều đối tượng buôn bán vật liệu nổ, pháo đốt bị bắt

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ đối tượng Đàm Quang Định, sinh năm 1983, trú tại xóm Mới, xã Phú Đô, huyện Phú Lương về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ, thu giữ 100 thỏi thuốc nổ có khối lượng 20 kg; 100 kíp nổ (kíp 6), hiện đối tượng đã bị khởi tố để điều tra làm rõ.

Trước đó, vào hồi 20 giờ 30 ngày 21-1, lực lượng Công an huyện Phú Lương cũng đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Việt, sinh năm 1976, trú tại xóm Cây Thị, xã Tức Tranh và vợ là Lại Thị Hảo, sinh năm 1979 về hành vi mua bán trái phép hàng cấm pháo nổ. Thu giữ 34 hộp pháo thăng thiên loại 36 quả 1 hộp; 8 hộp pháo cù mỗi hộp 12 quả; 480 hộp pháo diêm; 6 cây pháo hoa.

Qua đấu tranh mở rộng, công an làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Duẩn và vợ là Nguyễn Thị Ngự ở xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh có hành vi mua bán trái phép hàng cấm. Tại nhà hai đối tượng này, công an đã thu giữ 260 hộp pháo diêm, 2 hộp pháo dài loại 6 quả, thu giữ 9 triệu đồng.

* Hồi 4 giờ sáng 22-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Hoàng Thanh Thuỷ, sinh năm 1961, trú tại thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đang có hành vi cất giấu 10 thùng các-tông chứa 265 kg pháo hoa, pháo giàn do nước ngoài sản xuất tại kho chứa hàng Long Nhãn, thuộc thôn Thâm Kéo, Văn Lãng.

THẾ VINH


Hà Nội: Phát hiện 2 xe ô tô vận chuyển chất thải nguy hại

Chiều 21-1, tại địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, tổ công tác Đội 2-1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội, và đội CSGT Công an huyện Sóc Sơn phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 54N-7539, do ông Vũ Công Ruật, sinh năm 1969, ở Thái Thuỵ, Thái Bình điều khiển; và xe ô tô biển số 98K-1304 do ông Hoàng Hải Long, sinh năm 1960, tại Tân Yên, Bắc Giang điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện hai chiếc xe nói trên chở một lượng lớn chất thải nguy hại công nghiệp không đảm bảo các điều kiện an toàn. Lái xe không xuất trình được giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường, đây là loại chất thải đặc biệt nguy hại, phải được chuyên chở và tiêu hủy theo đúng quy trình xử lý chất thải độc hại. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

ANH MINH


Bắt 9 đối tượng đánh người, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP Hà Nội đã bắt 9 đối tượng trong vụ cưỡng đoạt tài sản của anh Lê Trung Hiếu, sinh năm 1977, trú tại Trung Hòa, Nhân Chính, quận Cầu Giấy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Chín đối tượng gồm: Trần Hồng Nam, sinh năm 1973, trú C10 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Lê Huy Bình sinh năm 1981, trú khu 5, Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; Lê Văn Sơn (tức Bi), sinh năm 1989, trú tổ 2A, Phú Hà, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ; Nguyễn Duy Sang, sinh năm 1984, trú ở Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội; Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1985, trú ở Hữu Cước, Liên Hồng, Đan Phượng; Nguyễn Hoài Nam; Hoàng Văn Cường; Nguyễn Ngọc Vỵ, cùng sinh năm 1983; Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1989, đều trú tại Thượng Trì, Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội.

Theo đơn trình báo của nạn nhân Lê Trung Hiếu với Phòng PC14 thì do mâu thuẫn trong việc làm ăn chung giữa Trần Hồng Nam với anh Hiếu nên ngày 16-1-2010, phát hiện anh Hiếu đi ăn cơm cùng lái xe trên phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, các đối tượng đã dùng vũ lực ép anh Hiếu và lái xe đến một quán karaoke ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa.

Tại đây, anh bị nhóm người này đánh đập và bắt phải viết giấy vay nợ số tiền là 2,5 tỉ đồng và hẹn trong ngày phải đưa trước 100 triệu đồng tại quán cà phê 1A Yết Kiêu, Hà Nội. Khi các đối tượng tha cho về để lấy tiền; anh Hiếu đã đến trình báo với công an.

Tại hiện trường, các trinh sát PC14 đã thu giữ nhiều hung khí như dao, tuýp nước và bắt được đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Cường. Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận thực hiện vụ “đòi tiền” theo yêu cầu của Trần Hồng Nam.

Được biết, Nam có góp vốn làm ăn chung với anh Hiếu với số tiền 4 tỉ đồng để kinh doanh ô tô từ năm 2008. Trong quá trình kinh doanh đã xảy thua lỗ nên Nam muốn đòi lại tiền nhưng anh Hiếu không trả. Phòng PC14 Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra để làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật