Những vũ khí ‘ớn lạnh’ nhất nếu có chiến tranh thế giới 3

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các lãnh đạo quân sự thế giới đã cảnh báo thế giới đang có nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh lớn hơn bất cứ lúc nào trong 60 năm qua, trong đó một cựu chỉ huy của NATO cũng đã cảnh báo rằng xung đột toàn cầu có thể nổ ra vào đầu năm 2017.
Những vũ khí ‘ớn lạnh’ nhất nếu có chiến tranh thế giới 3
Ảnh minh họa

Daily Star Online đã xếp hạng những trang thiết bị vũ khí hiện đại, có tính huỷ diệt khủng khiếp nhất nếu xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3.

Chiến hạm USS Zumwalt

Niềm tự hào mới của hải quân Mỹ là chiến hạm USS Zumwalt. Các chuyên gia đánh giá tàu khu trục của hải quân Mỹ lớp Zumwalt là thế hệ tàu khu trục lớn nhất, tiên tiến nhất của Mỹ cũng như toàn thế giới. Đây là lớp tàu dùng để tiến công các mục tiêu trên bờ và mặt đất, cũng như để tác chiến phòng không và chi viện hỏa lực từ ngoài biển. Ngoài ra, Zumwalt sẽ còn có thể làm nhiệm vụ phòng thủ tên lửa.

Tàu khu trục có giá 3.4 tỷ USD có lượng giãn nước lên đến 100.000 tấn. Mỗi tàu sân bay lớp Nimitz có thể mang theo 80-90 máy bay các loại bao gồm tiêm kích trên hạm F/A-18, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-2C Hawkeye, máy bay tác chiến điện tử EA-18 Growler, EA-6B Prowlers và trực thăng SH-60 Seahawk

Chiến hạm  USS Zumwalt được trang bị 600 tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu hơn 70 dặm và cũng là tàu chiến đầu tiên trên thế giới được trang bị kiểu súng đường sắt - sử dụng nam châm điện để bắn ở tốc độ lên đến 5300mph.

Tàu ngầm K-329 Severodvinsk

’Im lặng và chết người’, tàu ngầm mới của Nga K-329 Severodvinsk đang dẫn đầu đội quân tàu ngầm trên thế giới.

Tàu ngầm có giá 1,2 tỷ bảng Anh là bảo bối mà quân đội Nga của Tổng thống Putin đang có trong tay để cảnh báo NATO.

 

Với kích thước khổng lồ 13.600 tấn, dài 199m, trên tàu có 32 sĩ quan và 58 thủy thủ, tàu ngầm K-329 Severodvinsk có thể đạt tốc độ tối đa từ 35-40 hải lý/h và “ít ồn ào” hơn rất nhiều các tàu ngầm khác của Nga. Tàu này có thể đạt “độ tĩnh lặng tối đa” khi di chuyển ở tốc độ 20 hải lý/h.

Ngoài ra, một trong số những tính năng độc đáo của tàu Severodvinsk là hệ thống phát sóng âm hình vòng cung mang tên Irtysh-Amfora. Tàu Severodvinsk có 8 ống phóng ngư lôi, trong đó có 4 ống 650mm và 4 ống 533mm. Tàu Severodvinsk có khả năng mang theo khoảng 30 quả ngư lôi.

Chuẩn Đô đốc Dave Johnson, Quan chức Chỉ huy Hệ thống Hải quân của Mỹ, nhận định: “Chúng ta sắp phải đối mặt với một đối thủ đáng sợ”. Chỉ cần nhìn vào tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường K-329 Severodvinsk là đã thấy rõ điều này”.

Các chuyên gia đã cảnh báo hạm đội tàu ngầm của Nga có thể là chìa khóa trong việc cắt châu Âu từ Mỹ trong một cuộc tấn công bất thình lình.

Chiến đấu cơ F-35B

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) do Lockheed Martin chế tạo theo đơn đặt hàng từ năm 2014. Một chiếc F-35B của RAF có giá lên tới 104 triệu USD chưa bao gồm động cơ.

Không giống như biến thể dành cho Không quân và Hải quân là F-35A và F-35C, F-35B của RAF hoàn toàn có thiết kế khác biệt nhất là khả năng cất hạ cánh thẳng đứng hoặc cất cánh ở đường băng ngắn hoàn toàn phù hợp khi hoạt động trên một tàu sân bay.

 

Hệ thống vũ khí tích hợp của nó cũng gặp phải khá nhiều vấn đề khi nếu sử dụng khoang chứa vũ khí bên trong thân máy bay F-35B chỉ có thể mang theo 1.3 tấn vũ khí nhưng nếu treo vũ khí ở hai bên cánh sẽ làm giảm khả năng tàng hình của máy bay.

Theo kế hoạch, Anh sẽ trang bị 138 chiếc máy bay F-35B, sẵn sàng cho chiến tranh.

Tàu chiến HMS Daring

Tàu chiến HMS Daring có giá 1 tỷ bảng Anh của Hải quân Hoàng gia Anh là lớp khu trục hạm phòng không có năng lực tác chiến đứng hàng đầu châu Âu cũng như trên thế giới.

HMS Daring hiện đang chiến đấu với IS ở vùng Vịnh sau khi đi vào hoạt động chính thức trong năm 2015.

Tàu có khả năng phát hiện mục tiêu xa nhất là trên khoảng cách 400 km, gần nhất là 65 km. Độ phản xạ hiệu dụng đo được là 0,01 m2. Trong các cụm tàu hải quân công kích chủ lực, Type 45 đảm bảo phát hiện, theo dõi và tiêu diệt tất cả các mục tiêu đường không trên biển. Khoảng cách phòng thủ - tầm trung và tầm gần. Phối hợp, chỉ huy các hoạt động quân sự với Không quân Hải quân, che chắn cho các tàu ngầm và các tàu mặt nước trong đội hình chiến đấu.

Tăng T-14 Armata

Đây là thế hệ xe tăng hùng mạnh của đội quân Putin. Tổng thống Nga Putin có kế hoạch trang bị 2.300 chiếc T-14 cho quân đội, sẵn sàng trong mọi tình huống.

 

Trị giá mỗi T-1 là 2,8 triệu bảng. Siêu tăng T-14 Armatađược chế tạo bằng loại thép đặc biệt, có thể tác chiến tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Các xe tăng T-14 Armata trang bị pháo 125 mm. 

Vận tốc của T-14 có thể lên đến 56mph - 10mph nhanh hơn so với xe tăng hàng đầu của Mỹ, Abrhams M1.

Máy bay Ilyushin Il-80

Ilyushin Il-80 là một loại máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không của Nga, được coi là "máy bay ngày tận thế" của quân đội Putin. Ilyushin IL-80 là máy bay được thiết kế đặc biệt dành riêng cho tổng thống và các quan chức quân đội trong kịch bản có chiến tranh hạt nhân.

Aleksandr Komyakov, Tổng giám đốc của nhóm nghiên cứu đứng sau dự án phát triển Ilyushin Il-80 cho biết, siêu máy bay này là "bất khả chiến bại". 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật