Tìm thấy quả cầu lửa nóng hơn mặt trời

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đám tro rực hồng của của cầu lửa này là kết quả một vụ nổ trong vũ trụ lần đầu tiên được các nhà khoa học tiết lộ.
Tìm thấy quả cầu lửa nóng hơn mặt trời
Quả cầu lửa có sức đốt mãnh liệt.

Chứng tích của của cầu lửa khổng lồ này chính là ngôi sao chổi hiện vẫn còn đang phát sáng với nhiệt độ nóng hơn mặt trời tới 10.000 lần.

Đám tro, tàn tích của vụ nổ được phát hiện bởi Đài quan sát không gian vũ trụ Nhật Bản Suzaku, sau khi những đặc điểm khác thường của tinh vân Jellyfish (IC 443) ở cách xa trái đất 5.000 năm ánh sáng được phát hiện.

Đài quan sát vũ trụ Suzaku đã phát hiện ra tia X, một loại tia phóng xạ chỉ được tạo ra ở nhiệt độ 17.000 độ C.

Đài quan sát không gian Suzaku đã dùng phương pháp chụp X-quang và phát hiện ra các nguyên tố silic được ion hóa hoàn toàn và nguyên tố lưu huỳnh. Điều này giúp các nhà nghiên cứu ước chừng nghiệt độ của đám tro này là vào khoảng 17 triệu độ C.

Đám tro bụi – dấu tích của vụ nổ thường sẽ nguội đi nhanh chóng sau khi vụ nổ kết thúc. Sau đó, vì cọ xát vào không khí qua hàng ngàn năm, dấu tích này dần nóng lên một lần nữa, chúng hình thành nên những ngôi sao băng.

Đài quan sát này cũng đã phát hiện ra một vụ nổ khác dựa vào dấu tích trận sao băng W49B.

Nhưng những hình ảnh mà Đài quan sát Suzaku ghi nhận có thể đã được chia tách, tia X giống như một tấm lăng kính khúc xạ ánh sáng trắng thành 7 sắc cầu vồng. Điều này cho phép các nhà thiên văn học nghiên cứu các quá trình biến đổi của đám tro bụi theo thời gian.

Đài quan sát Suzaku cũng đã phát hiện ra một quả cầu lửa khác dựa vào dấu tích của trận sao băng W49B. Nó phát ra những tia X khi rất nhiều ion hóa các nguyên tử sắt tái chiếm một điện tử.  “Đây là dấu tích đầu tiên về một loại sao chổi mới – nó nóng lên ngay sau khi vụ nổ trong vũ trụ xảy ra” - Giám đốc viện nghiên cứu Vật lí và Hóa học Nhật Bản Hiroya Yamaguchi cho biết.

Các hình ảnh quang phổ của Suzaku cho thấy một khối lượng lớn các nguyên tử Silic và Lưu huỳnh trong tất cả các điện tử đã bị mất đi. Hạt nhân trống rỗng của các nguyên tử ngày đã tạo ra tia X khi chúng tái chiếm lại những điện tử bị mất.

Việc tách các điện tử ra như vậy cần một nguồn nhiệt lớn hơn 17.000 độ C. Và như vậy, điều này chỉ có thể có được ngay sau vụ nổ trong vũ trụ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật