Các bị cáo bị truy tố và xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Theo cáo trạng, đêm ngày 3 rạng 4/10/2009 (đêm Rằm Trung thu), nhóm đối tượng gồm Lê Văn Dũng (20 tuổi, trú tại phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Văn Thanh (18 tuổi, trú tại phố Lò Đúc, phường Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 15 thanh niên tuổi đời từ 17 đến 20 đi xe máy chở nhau chạy lòng vòng trên các tuyến phố của Hà Nội để tham gia đua xe và cổ vũ đua xe.
Các đối tượng đã đua theo tuyến phố Lê Thánh Tông, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, nhà hát lớn, Đặng Thái Thân... với tốc độ 60-70km/h, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi gây náo loạn, cản trở giao thông. Khi nhóm đua rẽ vào phố Phạm Ngũ Lão thì bị lực lượng chống đua xe Công an TP Hà Nội bắt giữ.
Tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Dũng 12 tháng tù giam (Dũng có một tiền án 18 tháng tù giam, nên tổng hợp hình phạt là 30 tháng tù giam); Phạm Văn Thanh 8 tháng tù giam; 14 bị cáo còn lại lãnh án thấp nhất là 12 tháng cải tạo không giam giữ và cao nhất là từ 3 tháng đến 8 tháng cho hưởng án treo, về tội "Gây rối trật tự công cộng".