Nghệ An: Chính quyền “âm thầm“... bán chợ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
UBND huyện Quỳnh Lưu khẳng định chưa bán chợ cho nhà thầu, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Bất chấp những thắc mắc của các tiểu thương, chính quyền vẫn cố tình lảng tránh, không trực tiếp đối thoại.
Nghệ An: Chính quyền “âm thầm“... bán chợ
Rất đông tiểu thương đã tập trung phản đối vì cách làm không minh bạch của UBND huyện Quỳnh Lưu.

Dự  án xây mới chợ Cầu Giát đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ tháng 10/2009, đồng thời yêu cầu huyện Quỳnh Lưu trước khi thi công xây mới phải tiến hành họp bàn dân.

Rất nhiều ý kiến của tiểu thương đang và sắp có ý định kinh doanh tại trung tâm thương mại mới này tỏ ý muốn tham gia cùng đầu tư xây dựng dự án, nhưng không được chấp nhận. 

Thậm chí, khi nhiều tiểu thương kéo đến hỏi về chủ trương xây chợ mới, lãnh đạo chính quyền đều lảng tránh, vắng mặt. Một số cuộc tiếp xúc với dân đều trả lời chung chung. Các tiểu thương không hề nhận được bất kỳ một thông báo hay kế hoạch cụ thể nào của UBND huyện Quỳnh Lưu.

Chị Nguyễn Thị Trang - tiểu thương, cho biết: “Chúng tôi muốn biết trong tương lai, quyền lợi và nghĩa vụ của mình (địa điểm kinh doanh, tiền thuê kiốt, thời gian thuê và các khoản phí thuế…) được lãnh đạo huyện nói rõ.

Khi phóng viên đề cập đến công văn 1240/UBND.KT do UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu phải trả lời kiến nghị của tiểu thương, ông Trần Ngọc Vang - Phó chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng ban chỉ đạo xây mới chợ Cầu Giát nói rằng: “Công văn của tỉnh trùng với việc huyện trả lời tỉnh trước đó, nên lần này không phải trả lời nữa (?!).

Ông Vang khẳng định: “Huyện chưa có chủ trương bán chợ cho tổ chức nào. Việc Công ty cổ phần Sài Gòn – Trung Đô tiến hành san lấp mặt bằng ở khu vực chợ chỉ là tiến hành đổ đất ở địa điểm Âu Thuyền. Mặt bằng đó do Công ty thuê trong vòng 2 năm để chuyển thành chợ tạm”.  

Thế nhưng trên thực tế, UBND huyện đã đồng ý bán chợ trước khi đưa ra thăm dò ý kiến của tiểu thương.

Tại thông báo 144/TB.UBND huyện Quỳnh Lưu nêu rõ: "Đến nay, đã có nhiều nhà đầu tư xin đầu tư vào chợ Giát, song do nhiều yếu tố khách quan nên chỉ còn Công ty cổ phần Sài Gòn - Trung Đô xin được đầu tư xây dựng chợ Giát thành Trung tâm thương mại Cầu Giát. UBND huyện đã chấp nhận và trình UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Sài Gòn - Trung Đô đầu tư xây dựng chợ Giát".

Ông Trần Ngọc Vang khẳng định: Chưa hề bán chợ. 

Những tiểu thương kinh doanh tại chợ nay sống trong cảnh tạm bợ, hoang mang sau khi huyện có chủ trương bán chợ không thông qua họp bàn dân. Tất cả các ý kiến của họ đều bị phớt lờ. 

Ông Lê Văn Thọ, Trưởng BQL chợ Giát cho biết: “Chợ Giát hiện tại đã xuống cấp, công tác vệ sinh, cháy nổ không đảm bảo, việc xây dựng chợ mới là rất cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta phải hài hoà lợi ích của các hộ kinh doanh với Nhà nước và chủ đầu tư.

Nếu sau khi xây mới chợ, bà con sẽ được quyền lợi và nghĩa vụ gì, vấn đề này phía nhà đầu tư cũng chưa nói rõ. Rồi 23 nhân viên trong bộ máy BQL chợ cũ sẽ đi về đâu?”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật