Google Chrome - Khởi động trong 7 giây, không lo virus

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuối cùng Google cũng tung ra hệ điều hành được mong đợi bấy lâu của hãng với những đột phá: khởi động nhanh, không lo virus...

Khởi động mất …7 giây

Sự khác biệt đầu tiên có lẽ là cách thức duyệt Web của Chrome. Các cửa sổ của hệ điều hành cũng sẽ được bố trí theo kiểu thẻ “tab” thông dụng mà bạn thường thấy trong các trình duyệt hiện nay, chẳng hạn như Chrome, IE8, Firefox…

Khả năng này cho phép bạn quan sát các chương trình đang mở một cách thuận lợi hơn, đồng thời giúp tìm kiếm các ứng dụng mới một cách dễ dàng hơn. Kiểu hiển thị cửa sổ này gần giống với hệ điều hành Android, iPhone OS, và một số hệ điều hành nguồn mở dành riêng cho netbook như: Jolicloud, Moblin và Ubuntu Netbook Remix.

Trên mỗi các tab này sẽ là những biểu tượng ứng dụng rất trực quan, và bạn có thể đặt mặc định một số chương trình ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như trình nghe nhạc, notepad...

Nét chấm phá thứ hai của Chrome chính là môi trường “Web hóa”. Tất cả những ứng dụng chạy trên hệ điều hành này đều là ứng dụng Web, và hoàn toàn không có bất cứ chương trình chạy trên nền desktop nào.

Điều đó có nghĩa bạn sẽ không phải cài đặt bất cứ ứng dụng nào trong hệ điều hành này, mà chỉ cần chạy trực tiếp chúng trên nền Web. Cái hay của sự khác biệt này chính là việc bạn có thể làm việc với những ứng dụng trên Chrome bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu miễn là có Internet.

Toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu trữ theo kiểu “đám mây” (cloud), có nghĩa là dữ liệu sẽ được lưu trữ trực tuyến trên hệ thống máy chủ do Google quản lý.

Những phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Chrome sẽ chỉ xuất hiện từ cuối năm 2010. Hiện tại Google đang mời gọi các nhà phát triển đóng góp ý kiến và phát triển ứng dụng cho hệ điều hành này. Bạn có thể download bản dùng thử của hệ điều hành Chrome tại địa chỉ: http://gdgt.com/google/chrome-os/download

Kể cả máy tính có bị “đột tử”, bị đánh cắp hoặc do một nguyên nhân nào đó không thể khôi phục được thì dữ liệu quý giá của bạn vẫn còn nguyên bởi nó được lưu trữ trên mạng, chứ không phải trên chiếc máy tính mà bạn đang sử dụng. Cũng vì lý do đó mà chiếc máy tính cài đặt Chrome sẽ không cần ổ cứng như những chiếc PC thông thường hiện nay.

Nếu như vấn đề khởi động chậm chạp của hệ điều hành từng làm cho bạn phiền lòng thì với Chrome, mọi thứ được thực hiện trong “nháy mắt”. Kiểm nghiệm cho thấy, thời gian sẵn sàng của Chrome kể từ lúc bắt đầu khởi động là... 7 giây, nhanh gấp rất nhiều lần so với các hệ điều hành Windows hiện nay của Microsoft.

Bản thân hệ điều hành mới nhất của Microsoft hiện nay là Windows 7 cũng phải mất gần 60 giây mới khởi động xong. Và rõ ràng đây là một lợi thế rất lớn của Chrome, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tăng mức độ sẵn sàng của hệ thống.

Không ngại virus máy tính

Chính vì chỉ sử dụng các ứng dụng trực tuyến nên Chrome sẽ không có bất cứ chương trình hoặc tệp tin nào download về máy, qua đó giảm thiểu rất nhiều nguy cơ lây nhiễm virus và mã độc.

Do không có ứng dụng desktop nên tiến trình (process) duy nhất chạy trên hệ thống là các phần của hệ điều hành. Google biết đích xác tài nguyên nào mà tiến trình sử dụng nên Chrome được hạn chế chỉ truy xuất duy nhất tới các tài nguyên đó.

Ngay cả khi phần mềm độc hại xâm nhập vào một trong số các process này thì nó cũng không thể gây hại được gì bởi ngay từ đầu chúng đã được kiểm soát chặt chẽ.

Nếu như hàng tháng Microsoft phải đưa ra các bản vá lỗi cho hệ điều hành Windows và khuyến cáo người dùng phải cập nhật chúng về, thì Chrome lại hoạt động theo cơ chế tự động.

Tính năng tự động cập nhập của Chrome đã được kích hoạt sẵn và người dùng không phải thực hiện bất cứ điều gì, chỉ cần kết nối mạng là hệ điều hành sẽ được bảo vệ. Điều thú vị mà bạn có thể tìm thấy ở đây chính là việc Chrome sẽ tự động vá lỗi, nhằm ngăn chặn các nguy cơ lợi dụng lỗ hổng để tấn công vào máy tính.

Khác với các hệ điều hành truyền thống, Chrome sẽ tự vá lỗi khi cần thiết, và không ảnh hưởng gì tới dữ liệu bởi các thiết lập của người dùng đều được lưu trữ trên “đám mây”.

Một số hạn chế

Do là hệ điều hành hoạt động trên nền Web nên yêu cầu bắt buộc đầu tiên đối với người dùng Chrome chính là máy tính của họ phải kết nối Internet, nếu không họ sẽ không thể làm việc với chiếc máy tính của mình.

Tuy nhiên, Chrome vẫn có một số ứng dụng chạy trên nền desktop như chơi game, nghe nhạc, xem phim… với số lượng và mức độ hạn chế.

Ngoài ra, Chrome sẽ chỉ chạy trên một số nền tảng PC nhất định. Điều đó đồng nghĩa với việc không phải chiếc máy tính nào cũng dùng được Chrome. Hiện tại, Google đang nhắm tới dòng netbook, và trong tương lai có thể mở rộng thêm nền tảng thiết bị di động.

Tất nhiên, Google cũng không thể bỏ qua 2 dòng máy tính đang rất thông dụng hiện nay là laptop và PC cấu hình mạnh, nhưng kế hoạch này có lẽ sẽ chỉ bắt đầu sau năm 2010.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật