Mỹ muốn ‘bình thường hoá’ quan hệ với Nga trên biển Baltic

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson hy vọng bình thường hoá quan hệ với Nga ở biển Baltic, nơi chiến đấu cơ của Moscow nhiều lần chạm trán tàu và máy bay của Washington.
Mỹ muốn ‘bình thường hoá’ quan hệ với Nga trên biển Baltic
Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson. Ảnh: Navy Times

"Các vụ việc làm tăng nguy cơ đánh giá sai về chiến thuật, khiến tình hình căng thẳng trong khu vực leo thang. Vì vậy, chúng tôi mong muốn bình thường hoá quan hệ tại khu vực này", AFP dẫn lời đô đốc Richardson trả lời phóng viên ngày 2/5. 

Ông Richardson đồng thời kêu gọi Nga tuân thủ thoả thuận hàng hải từng được hai bên ký kết năm 1972, nhằm tránh nguy cơ rủi ro cho lực lượng hải quân và ngăn chặn các vụ đụng độ tiếp diễn.

Theo tư lệnh Hải quân Mỹ, những vụ đụng độ gần đây giữa Nga và Mỹ không có dấu hiệu của hành động khiêu khích. 

"Tôi không nghĩ người Nga đang cố gắng khiêu khích. Tôi cho rằng họ đang cố đưa ra một tín hiệu", ông nhận định. 

Mỹ nhiều lần cáo buộc các máy bay Nga liên tục có hành động gây nguy hiểm cho hoạt động của phi cơ và tàu chiến, điển hình như vụ máy bay chiến đấu áp sát tàu chiến USS Donald Cook trên biển Baltic ngày 11/4. 

Ngày 16/4, Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ cáo buộc một phi cơ Nga tiếp tục áp sát và cố tình khiêu khích máy bay do thám của nước này trên biển Baltic. Gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29/4 cho biết chiếc Su-27 của Nga cố tình cản trở máy bay do thám RC-135 của Không quân Mỹ khi hoạt động trên biển Baltic.

Các sự cố trên xảy ra trong bối cảnh Nga và NATO căng thẳng khi khối liên minh quân sự muốn tăng cường lực lượng ở phía đông châu Âu. Moscow tỏ ra bất bình trước việc NATO tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới Nga. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật