Nhếch nhác cảnh họp chợ trái phép và lấn chiếm vỉa hè ở Tây Hồ

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảnh họp chợ trái phép ngay trên đường Thanh Niên, trước cửa khu di tích chùa Trấn Quốc có nhiều khách du lịch đã làm mất mĩ quan đô thị, vô cùng phả‌ּn cả‌ּm. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, đậu xe ở đường Nguyễn Đình Thi - con đường thơ mộng ven Hồ Tây khiến người đi bộ bị chiếm mất vỉa hè.
Nhếch nhác cảnh họp chợ trái phép và lấn chiếm vỉa hè ở Tây Hồ
Cảnh họp chợ nhốn nháo vào buổi sáng sớm trên đường Thanh Niên.

Hằng ngày, cứ đến khoảng hơn 4 giờ tới 6 giờ 30 tại đường Thanh Niên, ở phần đường và vườn hoa bên Hồ Tây có một chợ cóc họp tại đây. Đây vốn là nơi để người dân tập thể dục, đi dạo buổi sáng và buổi chiều, đặc biệt có nhiều khách du lịch nước ngoài đi qua con đường này, thế nhưng chợ cóc vẫn hoạt động từ nhiều tháng nay. Người mua người dừng đỗ vô tội vạ dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Người mua dừng, đỗ xe  dưới lòng đường vô cùng nguy hiểm.

Khu chợ này bán đủ các thể loại từ giày dép đến quần áo cũ và thực phẩm vô cùng nhếch nhác. Người mua người bán chen lấn, dẫm cả lên cỏ, lên bồn hoa. Mặc dù có biển cấm bán hàng cắm đầy trên khu vườn hoa nhưng hình như chỉ để “tượng trưng”.

              

Có biển cấm nhưng vẫn bán hàng vô tư 

Khu chợ đã chiếm trọn vẹn không gian của vườn hoa đường Thanh Niên khiến người dân chẳng còn chỗ tập thể dục, hay đi dạo vào buổi sáng. Thay vào đó những người này phải đi bộ xuống lòng đường để “thể dục” qua đoạn đường Thanh Niên này vô cùng nguy hiểm.

Người dân đi bộ xuống dưới lòng đường mới qua được khu chợ cóc này.

Theo một người dân nơi đây thì khu chợ này họp trái phép nhiều tháng nay nhưng không hiểu sao không được cơ quan chức năng xử lý. Theo ghi nhận của chúng tôi thì tới khoảng 6 giờ 15 phút, có một chiếc xe ô tô của cơ quan chức năng mới qua đậu ở đây và những người bán hàng mới thu dọn hàng hóa, chỉ còn rác rưởi vương vãi trên vườn hoa vô cùng bẩn.

Xe dựng hết vỉa hè trước cửa tiệm bán kem Hồ Tây 

Bồn hoa cũng là nơi đậu xe của các nhà hàng, quán ăn

Vỉa hè dành cho người đi bộ thế chân bằng các dãy bàn ghế của các cửa hàng ngay cạnh đó.

Câu cá trên đoạn đường Thanh Niên

Tình trạng này đang diễn ra hàng ngày gây mất an toàn giao thông, mất mĩ quan đô thị. Trong khi quận Tây Hồ là nơi có nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài tới đây tham quan. Thiết nghĩ cơ quan chức năng quận Tây Hồ cần vào cuộc để chấn chỉnh, lấy lại “trật tự và văn minh đô thị”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật