Tin liên quan
Theo nhà địa chấn học Roger Bilham từ Đại học Colorado, thì với điều kiện hiện tại ở vành đai núi lửa Thái Bình Dương, trận động đất tàn phá Ecuador hôm Chủ Nhật có thể chỉ là khởi đầu cho ít nhất bốn trận động đất với cường độ lớn hơn 8,0 độ Richter.
"Do đã ’ngủ yên’ nhiều năm, chuyển động dưới bề mặt tích lũy cả thế kỷ có thể kích hoạt nhiều trận động đất thảm khốc", Bilham giải thích.
Nhà cửa đổ nát ở Ecuador (Ảnh: RT)
Hiện nay có khoảng 38 núi lửa đang hoạt động trên toàn thế giới, tạo điều kiện chín muồi cho hoạt động địa chấn trong khu vực Thái Bình Dương.
Các nhà khoa học tại đại học Tokyo chắc chắn tới 98% rằng trong 30 năm tới sẽ có một trận động đất mạnh tương đương thảm họa Kanto năm 1928, mạnh 8,9 độ và làm 142.000 người thiệt mạng.
Sau trận động đất 8,0 độ tại Nepal năm ngoái, chính quyền Ấn Dộ cảnh báo nơi này có thể sẽ lại hứng chịu thảm họa, vì mảng kiến tạo phía Tây nước này vẫn chưa có dấu hiệu đứt gãy và sẽ sớm vượt quá giới hạn đàn hồi.