Quốc hội Nga kiến nghị Tổng thống Putin nên trừng phạt bà Hillary Clinton

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quốc hội Nga kiến nghị Tổng thống Putin nên trừng phạt bà Hillary Clinton, về chuyện Mỹ bắt một phi công Nga hồi 6 năm trước.
Quốc hội Nga kiến nghị Tổng thống Putin nên trừng phạt bà Hillary Clinton
Tổng thống Putin tiếp Ngoại trưởng Clinton ở hội nghị APEC 2012.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton đang là ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua đến chức tổng thống Mỹ. Bà vừa kêu gọi Nga thả nữ phi công Ukraine Nadiya Savchenko hồi tuần trước.
Bà Clinton ủng hộ việc chính quyền Mỹ-Ukraine nói những tội danh giáng lên đầu phi công này là động cơ chính trị, và việc Nga giam Savchenko là phi pháp. 
Vụ xử Savchenko đang thu hút sự chú ý, các nghị sĩ châu Âu tuần trước ký bản kiến nghị kêu gọi trừng phạt cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin, về cách ông đối xử với Savchenko.
Đó là lý do các thành viên viện Duma quốc gia (Hạ viện Nga) kiến nghị Tổng thống Putin nên trừng phạt bà Hillary Clinton, từ chuyện Mỹ giam giữ một phi công Nga ở Liberia hồi 6 năm trước.
 Lúc đó, Bộ Ngoại giao Nga lên án Cục mật vụ Mỹ bắt trái phép phi công dân sự Konstantin Yaroshenko.
Cảnh sát Liberia nói họ bắt Yaroshenko, sau đó trao người này cùng 4 người khác (không phải người Nga) cho Mỹ. Cả 5 người đều bị cáo buộc buôn lậu ma túy.  
Đảng cộn‌g sả‌n Nga cũng gởi thư đến ông Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov, đề nghị trừng phạt những quan chức liên quan quyết định bắt giữ và buộc tội Yaroshenko.
Sergey Obukhov, một người góp chữ ký nói: "Mỹ lên án sự vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới, nhưng họ cũng vi phạm nhân quyền. Rõ ràng các nước yếu hơn sẽ im lặng trước sự đối xử phi pháp của Mỹ, nhưng Nga là một quốc gia mạnh mẽ".
Ngoài bà Clinton giữ chức Ngoại trưởng Mỹ lúc xảy ra vụ bắt Yaroshenko, các nghị sĩ Nga cũng đề nghị trừng phạt công tố viên Preet Bharara của Hạt Nam New York cùng 2 quan chức vụ châu Phi thuộc Cục bài trừ ma túy Hoa Kỳ (DEA).  
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật