Bà Merkel quyết không bỏ người tị nạn bất chấp dân Đức phản đối

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù thất vọng trước kết quả bầu cử địa phương hôm 13.3, nhưng bà Angela Merkel cho biết chính phủ của bà sẽ không từ bỏ chính sách “mở cửa“ cho người tị nạn.
Bà Merkel quyết không bỏ người tị nạn bất chấp dân Đức phản đối
Bà Merkel vẫn sẽ tiếp tục chính sách mở cửa cho người nhập cư.
Thủ tướng Đức Angela Merkel mô tả ngày bầu cử địa phương, với kết quả là sự trỗi dậy của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) là một "ngày khó khăn" cho đảng của mình khi số người Đức bỏ phiếu chống chính sách nhập cư gia tăng. Nhưng bà merkel khẳng định rằng bà sẽ không thay đổi chính sách mở cửa với người tị nạn của mình.
"Châu Âu cần có một giải pháp cho người tị nạn - một giải pháp bền vững và giải pháp thì đòi hỏi phải có thời gian", Thủ tướng Đức cho biết trong một buổi họp báo hôm 14.3 tại Berlin.
AfD đã đạt kết quả tốt nhất tại bang Saxony-Anhalt với 24% số phiếu, qua mặt cả SPD, là một đảng trong liên minh cầm quyền của bà Merkel. Ngoài ra, AfD còn dành gần 15% phiếu tại Baden-Wuerttemberg và trên 12% phiếu ở Rhineland Palatinate. Nhờ sự trỗi dậy mạnh mẽ trong cuộc bầu cử vùng hôm 13.3, AfD giờ đã có ghế tại nghị viện 8/16 bang của Đức.
Bà Merkel thừa nhận rằng sự trỗi dậy của AfD là một dấu hiệu nổi dậy để chống lại "vấn đề chưa được giải quyết xung quanh số lượng người tị nạn" và "lo ngại về hội nhập". Bà cũng khẳng định sự trỗi dậy của AfD "không phải là một vấn đề sống còn đối với CDU, nhưng là một vấn đề nan giải".
Năm 2015, đã có hơn 1,2 triệu người nhập cư tới Đức, dù chính quyền Đức hiện nay cho biết số lượng người nhập cư đang giảm vì châu Âu đã đóng lại con đường đi từ Hy Lạp đến trung tâm châu Âu. Theo Welt di‌e, hiện tại mỗi ngày không có tới 100 người nhập cư đến được nước Đức.
Trong khi đó, bà Frauke Petry lãnh đạo của AfD đã tuyên bố rằng sự thắng thế mà đảng của bà đạt được trong cuộc bầu cử địa phương hôm 13.3 là "một ngày tuyệt vời cho nền dân chủ".
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật