Tuy nhiên, tại kỳ họp quốc hội Trung Quốc ngày 13.3, ông Tào Kiến Minh, viện trưởng viện kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc, đã công bố báo cáo về công tác của viện kiểm sát trong một năm qua, trong đó đã tiết lộ tiến trình xử lý Lệnh Kế Hoạch.
Theo báo cáo của viện kiểm sát, trong năm 2015, hệ thống viện kiểm sát toàn quốc đã xử lý 4.490 vụ tham nhũng, nhận hối lộ, biển thủ công quỹ từ 1 triệu NDT trở lên, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2014; không tính các “hổ lớn”, số cán bộ từ cấp quận trở lên bị xử lý 4.568 người, tăng 13% so với năm 2014.
Riêng viện kiểm sát Nhân dân tối cao trong năm 2015 đã tiến hành khởi tố 22 quan chức từ cấp tỉnh trở lên, trong đó có Chu Vĩnh Khang, Tưởng Khiết Mẫn, Lý Sùng Hy và Lý Đông Sinh.
Ngoài ra, 41 quan chức từ cấp tỉnh trở lên, trong đó có Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh, Chu Bản Thuận, Dương Đống Lương, đã bị viện kiểm sát lập án điều tra.
Theo thống kê của trang Sohu, từ năm 2010 đến năm 2013, số quan chức từ cấp tỉnh trở lên bị viện kiểm sát nhân dân tối cao xử lý chỉ có 26 người; đến năm 2014 đạt đến 28 người và năm 2015 đã xử lý đến 41 người.