Ngày 1.7, khi công ty làm thủ tục đăng ký kiểm dịch tại trạm thú y Bình Tân để đưa hàng tiêu thụ thì bị từ chối cấp giấy chứng nhận với lý do “nghi ngờ lô hàng chiếu xạ và xét nghiệm chưa đầy đủ”. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm lại sau đó của trạm thú y cùng đoàn liên ngành quận Bình Tân vẫn đạt 100% yêu cầu nhưng đến nay, trạm thú y quận Bình Tân vẫn chưa giải quyết để công ty đưa hàng ra thị trường.
Ông Trương Thành Thiện, phó giám đốc điều hành công ty Lộc Thịnh Phát cho biết, trong công văn trả lời công ty mới đây, trạm thú y quận Bình Tân vẫn chỉ cho biết: “đang chờ ý kiến chỉ đạo giải quyết chung của thành phố và sẽ cố gắng thực hiện nhanh ngay khi có hướng giải quyết của cấp trên”. Ngoài tiền vốn trị giá 54.000 USD, công ty này phải chịu chi phí lưu kho trên 1.000 USD; chưa kể thiệt hại về chênh lệch giá từ 44.600đ còn 40.000đ/kg và hàng trăm triệu đồng tiền chiếu xạ, xét nghiệm… “Nếu không giải toả sớm lô hàng, chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện ra toà án nhân dân có thẩm quyền”, ông Thiện nói.