Thanh Thảo lên tiếng về vụ “lùm xùm” với Trương Quỳnh Anh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Trước khi trả lời bài phỏng vấn này, tôi tha thiết yêu cầu một chuyện đó là sau hôm nay hãy để tôi được yên, đừng nhắc đến vấn đề này nữa”…
Thanh Thảo lên tiếng về vụ “lùm xùm” với Trương Quỳnh Anh
Thanh Thảo và cô học trò cũ - Trương Quỳnh Anh

“…vì khi tôi lên tiếng trả lời, tôi thấy ngượng với đồng nghiệp và khán giả lắm khi họ nghĩ rằng chuyện không đáng để tôi phải lên tiếng, tại sao tôi phải lên tiếng làm gì, nhưng không nói rõ 1 lần thì chuyện cứ bị khai thác hoài từ một phía Trương Quỳnh Anh”, Thanh Thảo bộc bạch trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với pv.

Thanh Thảo nghĩ sao trước những lời “tố” từ  phía Trương Quỳnh Anh?

Tôi thấy quá  nhảm nhí, vì chẳng có  bằng chứng, nhân chứng gì  mà cứ dựng chuyện lên để được lên báo. Và Trương Quỳnh Anh chưa ngang tầm để tôi phải quan tâm đến việc “chèn ép” không cho nổi tiếng. Tôi vào nghề 15 năm nay, nếu không có đạo đức nghề nghiệp tôi tin rằng tôi không trụ đến giờ này. 

Theo Thanh Thảo thì nguyên nhân nào dẫn đến sự “hiểu lầm” này?

Do chương trình mà Trương Quỳnh Anh bị từ chối lại có sự tham gia của tôi và bộ phim có sự xuất hiện của tôi vào giờ chót, trong khi Trương Quỳnh Anh đã thông tin trên truyền hình và báo chí là tham gia phim đó, giờ không được nhận vai thì đổ lỗi cho tôi. 

Quan điểm của Thanh Thảo thế nào về những chuyện lùm xùm này như thế này?

Lần trước tôi đã lo lắng quá mức đến việc sợ khán giả  hiểu lầm về mình nếu mình không lên tiếng đính chính, nên dù không muốn đôi co chuyện Trương Quỳnh Anh bêu rếu mình trên báo nhưng tôi vẫn phải một lần lên tiếng để thanh minh. Thế là sau đó rất hối hận vì chuyện chẳng đáng gì mà lại để người ta lợi dụng tên tuổi, cô Trương Quỳnh Anh từ ca sĩ không ai biết tên thành ra nổi danh từ sau scandal đó.

Lần này, rút kinh nghiệm, tôi đã từ chối đưa ra ý kiến và yêu cầu thanh minh sự việc từ những người khác có liên quan. Cũng may, những người liên quan đến sự việc này đã trả lời là tôi không liên can gì đến những vấn đề phía Trương Quỳnh Anh đưa ra rồi. Và khán giả là người phán xét công bằng nhất, tôi chẳng cần phải thanh minh làm gì nữa. 

Trước khi phía Quỳnh Anh gặp gỡ báo chí để chỉ trích Thanh Thảo, thì bên họ có liên lạc hay phản ứng trực tiếp với Thanh Thảo không?

Nếu liên lạc với tôi để giải quyết mọi hiểu lầm thì  làm sao có cơ hội tạo scandal trên báo để gây chú ý nữa.

Trên một bài trả lời phỏng vấn thì Thanh Thảo cho rằng phía Quỳnh Anh đang lợi dụng scandal này để mọi người biết đến Quỳnh Anh nhiều hơn hay đây có phải là dư âm còn lại của những lùm xùm lần trước chưa giải quyết dứt điểm?

Vụ  việc lần trước tôi không chấp nhặt vì tôi không muốn đồng nghiệp cùng thời cười chê tôi “lùm xùm” với một cô ca sĩ mới bước vào nghề nên tôi bỏ qua, không truy cứu nữa. Vị trí của tôi và cô ta khác xa, nếu tôi làm lớn chuyện, người được chú ý là cô ta, nên tôi mặc kệ muốn nói gì nói. Nên có lẽ lần này bên phía Trương Quỳnh Anh lại muốn “hâm nóng”?

Nếu tôi làm gì trái pháp luật chắc bên đó để yên? Ngược lại, ở một số nước trên thế giới nếu như ghi âm những cuộc nói chuyện cá nhân mà không xin ý kiến tức là phạm luật, hoặc như không có bằng chứng mà chỉ trích trên công luận là vu khống. Tôi có thể thông cảm là thật ra chuyện không có gì ầm ĩ, chỉ là do phía Trương Quỳnh Anh hiểu lầm. 

Qua sự việc này, Thanh Thảo có điều gì muốn gửi đến phía Quỳnh Anh?

Nhưng qua sự  việc này, tôi với tư cách một người thầy cũ của Trương Quỳnh Anh và là một ca sĩ đi trước 15 năm, cũng muốn khuyên cô ấy rằng, scandal chính là “con dao hai lưỡi”, chơi không khéo sẽ bị đứt tay, scandal đôi khi giúp mình nổi danh nhanh chóng nhưng quan trọng nhất là năng lực chính mình và tình cảm khán giả dành cho mình. Đừng để những chuyện không hay xảy ra làm khán giả mất thiện cảm với ca sĩ thì rất khó mà sống lâu với nghề.

Và tôi, không bao giờ mong muốn những chuyện như thế này xảy ra với mình vì tôi rất sợ mình mất đi khán giả, dù tôi đã nổi tiếng nhiều năm nhưng tình cảm khán giả đối với tôi rất là quan trọng . 

Thanh Thảo có nghĩ giữa Thanh Thảo và phía Quỳnh Anh nên có một cuộc gặp để tháo gỡ “gút mắc”?

Tôi không phải người gây ra chuyện để phải  đi gỡ những gút mắc. Nghề này cần nhất là phải biết sống, biết cư xử và khéo léo với nhau sẽ tự mình tránh được những chuyện không hay cho bản thân mình.

Thật sự Thanh Thảo hơi phiền lòng chút thôi, chứ mọi chuyện rõ  ràng là không liên quan gì đến tôi và tôi cũng chẳng chèn ép ai nên tôi không bị ảnh hưởng gì. Có điều tự nhiên bị lôi vào chuyện không đâu làm mình bực mình. 

Cám ơn Thanh Thảo về cuộc trao đổi này!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật