Nghệ thuật Tuồng Việt Nam được yêu mến tại Pháp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Festival nghệ thuật sân khấu quốc tế Avignon của Pháp năm nay, công chúng Pháp và kiều bào Việt Nam được thưởng thức những buổi diễn Tuồng đặc sắc của các nghệ sĩ Việt Nam và Pháp với vở “Vòng cát” và “Ăngtigôn”.
Nghệ thuật Tuồng Việt Nam được yêu mến tại Pháp
Ảnh minh họa

Những chương trình này đã thu hút sự quan tâm tham dự của đông đảo người dân Pháp và những người Việt tại Pháp.

Ông Cấn Văn Kiệt, một trong những người Việt sống tại Pháp từ nhiều năm nay và là người quan tâm nhiều tới văn hóa truyền thống Việt Nam cho biết: “Đối với tôi, tuồng là loại hình nghệ thuật rất đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Sự phối hợp giữa nghệ thuật tuồng của Việt Nam và kịch của Pháp tạo nên những nội dung hấp dẫn. Đây chính là sự hòa hợp giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp, vừa là kinh nghiệm mới cho tuồng Việt Nam, cũng là kinh nghiệm mới cho kịch của Pháp, là sự trao đổi văn hóa rất phong phú, rất đáng quý. Chúng tôi luôn hy vọng sự trao đổi hợp tác giữa hai nền văn hóa Việt Nam liên tục phát triển”.

Ông Cấn Văn Kiệt hiện nay còn là chủ một hiệu sách và sản phẩm văn hóa, trong đó chủ yếu là sản phẩm của Việt Nam. Chính vì thế, văn hóa là lĩnh vực luôn hấp dẫn đối với ông.

Ông Cấn Văn Kiệt cho rằng, cần tổ chức ngày càng nhiều những buổi biểu diễn nghệ thuật tại Pháp để giới thiệu cho công chúng Pháp về nghệ thuật văn hóa Việt Nam, trong đó có nghệ thuật tuồng. Không chỉ có những người lớn tuổi, mà nhất là đối với các em thế hệ hai, thế hệ ba sinh ra tại Pháp, khi được xem những chương trình văn hóa Việt Nam như vậy thì rất tốt, rất có ý nghĩa, giúp cho mọi người hiểu thêm nhiều hơn về văn hóa Việt Nam cũng như sự trao đổi văn hóa giữa hai nước Việt - Pháp.

Một người Pháp cũng rất am hiểu về văn hóa truyền thống Việt Nam, đó là ông Jean Paul. Trong những năm gần đây, càng ngày ông càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, ông Jean Paul có vợ là người Việt Nam và các con của ông cũng rất thích tìm hiểu văn hóa quê hương. Tiếp chuyện với chúng tôi sau buổi biểu diễn tuồng, ông Jean Paul bày tỏ:

“Tôi rất thích vở tuồng Ăngtigôn bởi nội dung cũng như cách thể hiện của các nghệ sĩ Việt Nam và Pháp. Thật tuyệt vời. Họ đã phối hợp tuyệt vời cùng nhau để tạo nên những chi tiết hấp dẫn. Tôi rất ấn tượng với trang phục, cách hóa trang, các mặt nạ của các nghệ sĩ và cả âm thanh, ánh sáng và đạo cụ. Đây là sự phối hợp biểu diễn rất thành công và ý nghĩa giữa hai nền nghệ thuật tuồng của Việt Nam và kịch của Pháp”. 

Ông Jean Paul còn cho biết, trong gia đình ông, mọi người thường chia sẻ với nhau về văn hóa, phong tục Việt Nam… Nhất là sau những chuyến đi du lịch về Việt Nam, ông càng hiểu nhiều hơn về văn hóa Việt Nam, về đất nước con người Việt Nam. Điều đó càng khiến ông gần gũi và yêu mến Việt Nam hơn.

Tất cả những người mà chúng tôi có dịp tiếp chuyện đều đánh giá cao nghệ thuật văn hóa Việt Nam nói chung và nghệ thuật tuồng nói riêng, cũng như về sự phối hợp giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Pháp để tạo nên những vở diễn thật hấp dẫn.

Tại Festival nghệ thuật sân khấu quốc tế Avignon năm nay, hai vở diễn “Vòng cát” và “Ăngtigôn”, của Đạo diễn Alain Destandau – Giám đốc Nhà hát Monte-Charge, với sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Việt Nam và các nghệ sĩ kịch của Pháp, liên tục thu hút sự quan tâm của công chúng Pháp và các bạn quốc tế. Đây là chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, và đã được nhiều khán giả Pháp và quốc tế đánh giá cao. Nét độc đáo của hai vở diễn này là các nghệ sỹ đến từ hai quốc gia khác nhau, với hai ngôn ngữ khác nhau nhưng họ thể hiện rất thành công với sự phối hợp ăn ý, hài hoà giữa các tình tiết của cốt truyện./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật