Điểm danh những loài động vật “ma chê quỷ hờn”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn thấy những loài động vật này, chắc chắn bạn sẽ thấy kinh tởm.
Điểm danh những loài động vật “ma chê quỷ hờn”
Ảnh minh họa

1. Chuột chũi không lông ( tên tiếng anh Heterocephalus glaber) Loài chuột xấu xí này không có lông, nó thường sống chui rúc dưới đất, đầu chúng rất nhỏ, chỉ nặng tầm 30 gram nhưng tuổi thọ lại đạt đến 30 năm.

Mặc dù xấu xí nhưng trong cơ thế nó có chất chống ung thư, các chuyên gia đang tìm tòi nghiên cứu về loài động vật này, hy vọng các cuộc nghiên cứu của họ một ngày nào đó có thể dẫn đến các liệu pháp điều trị nhằm ngăn chặn hoặc kiểm soát tình trạng ung thư ở người. 

2. Chuột chũi mũi sao  Gọi là chuột chũi mũi sao là vì mũi nó giống hình sao? Loài chuột này sống chủ yếu ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Cũng giống như các loài chuột chũi khác, chúng thích đào lỗ, sinh sống dưới những vùng đất ẩm ướt, nó là loài động vật có vú ăn nhanh nhất thế giới, nó có răng dài đến 20 cm, nó nuốt thức ăn qua mũi.

 

3. Tắc kè đuôi quỷ Satan  Đây là loài ngụy trang giỏi nhất quả đất, chúng sinh sống trong các khu rừng nguyên sinh trên các hòn đảo. Khuôn mặt chúng vô cùng xấu xí, tuy nhiên tài ngụy trang của chúng thì không loài nào sánh bằng, chúng thường ngụy trang thành cành cây khô hoặc lá héo, nếu nhìn bằng mắt thường thì khó mà nhận ra nó được.

Khuôn mặt xấu xí của tắc kè quỷ Satan đuôi lá

4. Cá mặt quỷ hay còn gọi là cá đầu rắn

Loài cá này có khuôn mặt vô cùng đáng sợ, lượng thức ăn dành cho nó vô cùng lớn, nó thường ăn thịt những loài cá khác, thậm chí ăn cả vây cá của mình.

 

Miệng cá đầu rắn thường có đầy răng nhọn và trông vô cùng đáng sợ. Các nhà sinh thái cho biết, loài sinh vật này là một cơn ác mộng đối với môi trường và đối với việc bảo vệ thiên nhiên. 

5. Con sâu tàu  Loài động vật vừa xấu xí vừa ghê tởm này dài 1,2 mét, trên c‌ơ th‌ể nó có hàng ngàn sợi lông ngắn giống như những chiếc gai. Nhà sinh vật học biển cho biết, hiện nay, với tình trạng rác thải ngày càng nhiều trên bờ biển, loài sinh vật này sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm.

 

6. Rùa cá sấu Loài sinh vật này sống trong vùng nước ngọt, nó được tìm thấy ở nhiều nước trên thế giới như: Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Bắc Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, vùng biển phía Nam của Mỹ…. Đây là một trong những loài rùa lớn nhất vùng nước ngọt.

Rùa cá sấu Alligator snapping turtle được đặc trưng bởi cái đầu to, trông rất nặng nề. Ngoài ra, mai của chúng cũng có hình dáng đặc biệt không giống với bất kỳ mai của các loài rùa nào với 3 hàng gai nhô lên. Mai của rùa cá sấu thường là màu xám đen, đen, nâu hoặc màu xanh ô liu nhưng thường màu này rất hiếm. Chắc chắn khi gặp phải nó chúng ta phải rùng mình trước vẻ xấu xí của nó.

7. Kền kền California Đây là loài chim lớn nhất Bắc Mỹ. Loài này sinh tồn nhờ vào việc ăn xác chết động vật và rác thải. Nó được mệnh danh là kẻ nhặt rác của giới tự nhiên.

 

Loài sinh vật này nặng 10 kg, đôi cánh dài đến 3 mét, có thể bay ở độ cao 5000 mét, mỗi ngày có thể bay 225 ki lô mét để tìm thức ăn. Vào năm 1940, trên thế giới chỉ còn lại 100 con kền kền. 

8. Chó mào Trung Quốc Loài chó này có nguồn gốc từ Trung Quốc, đây là loài chó có diện mạo độc nhất vô nhị với ngoại hình xấu và trên đầu có chỏm lông giống như mào, loại chó này hầu như luôn giành giải chó xấu xí nhất hành tinh trong các cuộc thi sắc đẹp dành cho chó.  

c‌ơ th‌ể chúng không có lông chỉ trừ một chỏm trên đỉnh đầu trông như mào gà, một túm ở đuôi và một ít ở các ngón chân. Không lông nên da chúng rất nhạ‌y cả‌m và cần được bảo vệ khi ở ngoài trời. Nếu muốn nuôi chó Chinese crested làm chó cảnh, cần tắm táp và bôi kem dưỡng da thường xuyên để tránh cho nó bị khô da hay viêm nhiễm.


9. Cá giọt nước (Blobfish) Loài cá này sống ở vùng đáy biển sâu nhất 1200 mét, chúng có làn da màu trắng sữa hay hồng, nhưng c‌ơ th‌ể lúc nào cũng phồng rộp lên, khuôn mặt "phị" ra, trĩu xuống, trông lúc nào cũng buồn thảm.

 

Với vẻ ngoài là một đống bầy nhầy khi lên cạn, cá giọt nước được xem là động vật xấu nhất thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, diện mạo của nó sẽ dễ nhìn hơn khi ở môi trường sống bình thường của mình, 1,2km dưới bề mặt nước biển.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật