Để có những kiến thức chắc chắn và những cái nhìn chân thực nhất, ông Christopher Bird một nhà khoa học đã theo theo chân một tàu nghiên cứu về cá mập trên biển Scotland trong hai tuần trời dài liên miên để nghiên cứu. Theo ông, đây là một chuyến đi thử thách khi luôn gặp phải những cơn say sóng khủng khiếp, đồng thời nó cũng vô cùng vất vả vì ông phải tham gia những chuyến đánh cá trong độ sâu khoảng 500m đến 2000m.
Những con cá mập mèo có khuôn mặt đáng sợ và dữ tợn
Trong hai tuần trời lênh đênh trên biển, ông Christopher Bird may mắn đánh bắt được một số loài cá mập nước sâu, mở rộng thêm kiến thức cho những người ham mê về sinh vật biển nói chung và về loài cá hung dữ dưới biển sâu nói riêng. Theo ông Christopher Bird, cá mập dưới đáy biển sâu được chia thành 3 Bộ: Bộ cá mập nhám gai (Squaliformes), bộ cá mập mèo (Carcharhiniformes), bộ cá mập lớp sụn (Chimeariformes).
Một con cá mập nhám gai
Trong vùng biển Scotland, khu vực mà ông Christopher tham gia nghiên cứu thì loài cá mập mèo thuộc họ Apristurus là nhiều nhất. Chúng có thân hình mảnh, khe mắt lớn sắc dài và hung dữ. Chúng sinh tồn bằng cách ăn các loài động vật giáp xác như tôm, cua…
Một con cá mập mặt mèo dữ tợn
Tiếp đến là loài cá mập nhám gai, chúng có làn da nhám, đôi mắt lớn và một hàm răng sắc nhọn. Kích thước của con trưởng thành chỉ dài 30m. Loài cá này ăn tạp hơn, từ xác cá voi cho đến tất cả những loài sinh vật nhỏ hơn chúng mà chúng gặp trên đường đi.
Cá mập nhám gai lúc còn nhỏ
Ngoài ra, theo nhà khoa học Christopher Bird, trong chuyến đi ông còn bắt gặp những con cá mập ma với đôi vây lớn bất thường và đôi mắt quỷ dữ. Những loài cá mập dưới đáy biển sâu này chiếm một nửa trong số những loài cá mập, nó thường ít được nhìn thấy nhưng nó cũng dữ tợn không kém cá mập trắng trên biển.
Một con cá mập ma với chiếc vây lớn bất thường và đôi mắt to sụ