Báo Mỹ ca ngợi Su-25SM và Su-34 của Nga không kích IS

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo Mỹ cho rằng, máy bay cường kích Su-25SM và Su-34 của Nga sẽ đóng vai trò chủ lực trong các cuộc không kích chống lại IS tại Syria.
Báo Mỹ ca ngợi Su-25SM và Su-34 của Nga không kích IS
Nga tuyên bố, đã tiêu diệt trung tâm chỉ huy bí mật của IS bằng SU-34.

Tờ National Interest (NI) trích dẫn phát biểu của một quan chức không quân Mỹ trong 1 bài báo: “Tương tự như Thần sấm A-10 Mỹ sử dụng để hỗ trợ chính phủ Iraq, cường kích cơ Su-25SM của Nga sẽ là phương tiện hiệu quả nhất trợ giúp lực lượng quân đội chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại nhóm khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo”.

Su-25SM là loại vũ khí tốt nhất để tiến hành các hoạt động tấn công mặt đất và các chiến dịch “không đối đất”.

NI nhận định, Su-25SM  giống với A-10 được thiết kế đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ trực tiếp từ trên không. Không quân Nga đã tiến hành nâng cấp Su-25SM, trang bị cho cường kích này buồng lái bọc thép, hệ thống định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điện tử hiện đại cho phép điều khiển các loại vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao.

Cường kích cơ Su-25SM của Không quân Nga.

Tạp chí Mỹ bổ sung, điểm yếu duy nhất của chiến đấu cơ Nga là hoạt động tầm gần trên không, như thế chúng có thể trở thành mục tiêu tấn công hỏa lực phòng không của phiến quân IS.

 Tuy nhiên, nếu không quân Nga kết hợp với lực lượng chính phủ Syria, các cuộc không kích của Nga sẽ hiệu quả hơn. Có thể chắc chắn rằng, Su-25SM sẽ đảm nhận phần lớn các phi vụ không kích của Nga ở Syria. Chỉ cần hơn 10 chiếc Su-25SM là có thể tiến hành một trận không kích hiệu quả.

Su-25SM được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, cho phép tiêu diệt 2 mục tiêu mặt đất cùng lúc trong mọi điều kiện thời tiết.

Su-25SM là chương trình nâng cấp mới nhất của cường kích Su-25. Không quân Nga bắt đầu thực hiện chương trình từ những năm 2000.

Trước đó, tờ NI cũng ghi nhận, máy bay ném Su-34 tham gia hỗ trợ đáng kể trong các hoạt động không kích của không quân Nga tại Syria.

Theo Dave Majumdar, chuyên gia quân sự Mỹ thì Su-34 (NATO gọi là Fullback) hiện là “máy bay tiêm kích-cường kích hiện đại nhất của Nga”. Su-34 là mẫu máy bay chiến đấu được thiết kế để nhằm thay thế mẫu Su-24 được dùng trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng khác với Su-24, chiến đấu cơ Su-34 được trang bị thêm vũ khí đối không và đây chính là một trong những ưu điểm chính của Su-34.

Ngoài việc được trang bị tên lửa tầm gần P-73, Su-34 còn được trang bị cả tên lửa tầm xa loại “không đối không” P-77 với hệ thống radar dẫn đường với bán kính hoạt động gần 1.130 km. Hệ thống định vị của Su-34 sẽ cho phép máy bay “nhìn thấy” những mối đe dọa ở gần và cảnh báo cho phi công.

Một trong những ưu điểm nữa của Su-34, theo Dave Majumdar, là máy bay này còn được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực dạng quang-điện tử. Hơn nữa, các kỹ sư của Nga cũng đã cải tiến vị trí ngồi cho phi công để tạo ra sự thoải mái nhất “Trong cabin Su-34 có khoảng không đủ để phi công có thể đứng lên và co giãn xương khớp”. Đây chính là khác biệt đáng kể trong thiết kế so với dòng Su truyền thống.

Để không kích phiến quân IS ở Syria, Không quân Nga đã sử dụng các quả bom chính xác cao nhất, được dẫn đường bởi hệ thống định vị toàn cầu GLONASS độ chính xác dưới 2m.

Việc dùng bom dẫn đường vệ tinh cho phép máy bay Nga không kích chính xác mục tiêu quân IS, trong khi đảm bảo sự an toàn cho các thường dân vô tội.

Xem Thêm: Tiêm kích Su-34 ’xe tăng bay’ của Không quân Nga
//
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật