“Vực thẳm” mới trong quan hệ Nga-phương Tây

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bắt tay nhau tại trong Điện Elysee nhưng gương mặt căng thẳng của họ trong suốt cuộc gặp hôm thứ Sáu vừa qua cho thấy một khoảng trống ngày càng sâu trong quan hệ Nga và Phương Tây về tình hình Syria.
“Vực thẳm” mới trong quan hệ Nga-phương Tây
Tổng thống Pháp Francois Hollande bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Elysee ngày 2/10/2015.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn chỉ vài giờ trước cuộc họp bốn bên Pháp, Đức, Ukraine và Nga về vấn đề Ukraine. Dường như, cái “nóng” của vấn đề Syria đã khiến các nhà lãnh đạo quên đi chủ đề thảo luận Ukraine, một “vực thẳm” chưa được lấp đầy trong quan hệ Nga - phương Tây.

Trong bối cảnh các nước phương Tây lo lắng về mục tiêu không kích của Nga tại Syria, cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo xoay quanh các cuộc không kích đầu tiên của cả Pháp và Nga vào lãnh thổ Syria tuần qua. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo chỉ dừng lại ở phép so sánh mà không tìm được tiếng nói chung.

Ông Hollande cho rằng các cuộc không kích tại Syria chỉ được phép nhắm đến mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông kêu gọi Nga thực hiện mục tiêu này và nhấn mạnh những hành động đáng nghi ngại của Nga hiện nay có thể thổi bùng chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố và cực đoan tại đất nước Trung Đông này.

Trong khi Moscow cương quyết với lập trường rằng sẽ không có giải pháp nào cho vấn đề Syria nếu thiếu vắng sự tham gia của Chính quyền Tổng thống Bashar as‌sad thì Paris và Washington duy trì quan điểm ngược lại, khẳng định không thể duy trì chế độ của ông as‌sad tại Syria.

Trong khuôn khổ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Hollande cũng đã đưa ra cách ví von không thể liên kết “nạn nhân và kẻ giết người cùng nhau”, rằng Chế độ của Tổng thống as‌sad chính là gốc rễ khủng hoảng Syria, vì vậy ông as‌sad không thể là một bên tham gia tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng đẫm máu này.

Cuộc họp 4 bên diễn ra sau đó cũng hướng tới thảo luận giải pháp cho vấn đề Syria. Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức kêu gọi Nga ngừng ngay các cuộc đánh bom và dân thường và lực lượng chống chính phủ tại Syria. Nhưng ông Putin khẳng định rằng lực lượng quân đội của ông chỉ đang hướng tới mục tiêu là phiến quân Hồi giáo IS.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật