NATO sẽ cắt giảm 1/3 số quân tại Kosovo

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm 11/6, Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng NATO - diễn ra trong hai ngày (11 và 12/6) tại Brussels, Bỉ - đã quyết định cắt giảm khoảng 1/3 số quân của khối này tại Kosovo.
NATO sẽ cắt giảm 1/3 số quân tại Kosovo
Ảnh minh họa

Hôm 11/6, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã đồng ý cắt giảm số quân tại quốc gia mới giành độc lập này từ 14.000 quân hiện nay xuống còn 10.000 quân, và sẽ có thể cắt giảm xuống 2.500 quân trong hai năm tới nếu điều kiện an ninh cho phép.

Kế hoạch này, sẽ được thực hiện vào tháng 1 năm 2010, có thể sẽ giúp một số nước thành viên NATO tái triển khai quân từ Kosovo đến Afganistan. Tại đây Mỹ muốn các nước đồng minh đóng góp nhiều hơn cho cuộc chiến chống Taliban và quân nổi dậy Afganistan.

Cũng tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã kêu gọi các quốc gia đồng minh của Mỹ trong NATO đóng góp nhiều hơn nữa tại Afganistan.

Việc rút một phần lực lượng NATO cũng còn là sự thừa nhận tình hình ngày càng ổn định tại Kosovo.

Quyết định của NATO cắt giảm lực lượng đóng góp tại Kosovo - được gọi là Kfor - cũng sẽ tránh được tình huống các nước thành viên đơn phương rút quân của họ khỏi Kosovo.

Đầu năm nay, Tây Ban Nha đã làm cho các nước đồng minh nổi giận bằng tuyên bố họ muốn đơn phương rút 500 quân của họ khỏi Kfor. Sau đó họ đã rút lại ý tưởng này vì bị các quốc gia khác phản đối.

Kfor đã có mặt tại Kosovo từ năm 1999 theo sự uỷ nhiệm của Liên Hợp Quốc, sau một chiến dịch ném bom của NATO đánh đuổi quân đội Serbia ra khỏi Kosovo. Tại thời điểm này lực lượng Kfor đã lên đến 50.000 quân.

Đã từng có những lo ngại tại các nước phương Tây rằng Kosovo tuyên bố độc lập trong tháng 1 năm 2008 có thể sẽ làm gia tăng B.L giữa phần lớn người gốc Anbani và người Serbia thiểu số. Nhưng những lo ngại này đã được chứng minh là hoàn toàn không có cơ sở.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật