Nhả‌y lầ‌u khi bị phát hiện buôn m‌a tú‌y

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi cảnh sát ập vào phòng thu súng và m‌a tú‌y, Long đạp cửa, lao ra ban công nhảy từ tầng hai xuống đất hòng thoát thân.
Nhả‌y lầ‌u khi bị phát hiện buôn m‌a tú‌y
Long thay đổi lời khai so với phiên sơ thẩm. Ảnh: Tiến Hùng

Phiên phúc thẩm mở sáng nay của TAND Tối cao xác định Đặng Phi Long (39 tuổi, huyện Đô Lương, Nghệ An) thường xuyên đưa m‌a tú‌y "đá" từ Nghệ An vào tiêu thụ tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Sáng 17/6/2014, Long bị cảnh sát kiểm tra phòng trọ, thu một khẩu súng bắn đạn cao su.

Trong lúc cảnh sát phát hiện nhiều gói m‌a tú‌y giấu trong các ống tuýp đỡ bồn nước tại nhà vệ sinh, Long bất ngờ đạp cửa phòng xông ra ban công nhảy xuống từ tầng 2 nhằm thoát thân. Tuy nhiên khi vừa tiếp đất, anh ta đã bị khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Long khai vào Quảng Nam để mua xe máy cũ, mới đến thuê trọ, không liên quan 116g m‌a tú‌y "đá" bị phát hiện. Về chuyện nhả‌y lầ‌u, Long cho rằng do túng quẫn chuyện nợ nần ở quê, lại thêm việc bị tìm thấy m‌a tú‌y không phải của mình nên muốn t‌ּự sá‌ּt.

Bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 18 năm tù, Long kháng cáo kêu oan. Tại phiên phúc thẩm hôm nay, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, cho rằng quá sợ phải đi tù nên đã phủ nhận tất cả tại phiên sơ thẩm.

Cho rằng Long đã thành khẩn, TAND Tối cao tuyên giảm 2 năm tù.

Về khẩu súng, nhà chức trách xác định có giấy phép sử dụng. Long là tổ trưởng bảo vệ của chi nhánh công ty xây dựng đóng tại Nghệ An nên được giao súng để làm việc. Vì lẽ đó, bị cáo không bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật