“Chợ” mạ‌ּi dâ‌ּm cạnh chi cục phòng chống... mạ‌ּi dâ‌ּm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian gần đây, tại khu vực cầu Thị Nghè-Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) mọc lên một “chợ” mại dâm ngang nhiên hoạt động ì xèo từ chiều cho đến tận sáng hôm sau.
“Chợ” mạ‌ּi dâ‌ּm cạnh chi cục phòng chống... mạ‌ּi dâ‌ּm
Gái mạ‌ּi dâ‌ּm bị bắt quả tang

Cùng với “chợ” mại dâm này, nhiều “điểm nóng” tệ nạn xã hội khác xuất hiện trên địa bàn quận Bình Thạnh đang thách thức các cơ quan chức năng. Điều trớ trêu là tệ nạn xã hội lại phát triển một cách không bình thường ngay gần Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội... 

Có mặt tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn cầu Thị Nghè- Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chúng tôi chứng kiến cảnh gái mại dâm, cò mồi hoạt động công khai bất kể ngày lẫn đêm với những thủ đoạn rất đa dạng và tinh vi. Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều cô gái trẻ thản nhiên ra trạm chờ xe buýt trước Thảo Cầm Viên ngồi rao “bán tình”, chào mời người đi đường mua dâm.

Cao điểm là quãng thời gian từ 17-23 giờ, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh xuất hiện hơn chục gái mại dâm hoạt động đứng chờ khách dọc vỉa hè. Đi bộ khu vực này vào ban đêm, chúng tôi được nghe đủ những âm thanh hỗn độn, từ tiếng chào mời khách, tiếng trả giá, tiếng cãi vã chửi nhau của các gái “bán hoa” với khách mua dâm.

Không chỉ có gái đứng đường, lực lượng bán dâm “cơ động” chủ yếu đi xe máy tay ga đời mới rất sành điệu, ăn mặc h‌ּở han‌ּg hoạt động trên suốt đoạn đường từ cầu Thị Nghè đến ngã tư Hàng Xanh. Với cách hoạt động như vậy, gái mại dâm có thể trốn tránh sự truy quét của công an. Hễ quan sát thấy người đi đường có biểu hiện tìm “của lạ”, các cô nhanh chóng chạy theo sát sạt, ra giá chào mời nhiệt tình. 

Đội ngũ xe ôm kiêm bảo kê ăn theo gái mại dâm cũng phát triển. Anh Trung, một người dân địa phương bức xúc: “Tôi thường đi bộ thể dục hàng đêm qua đoạn đường này, thật không chịu nổi cảnh gái mại dâm đi theo chào mời, thậm chí chửi rủa tục tĩu khi bị từ chối”. Điều khiến người dân không khỏi ngạc nhiên là “chợ” mại dâm hoạt động công khai này chỉ cách Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP. Hồ Chí Minh (số 153 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) chỉ vài trăm mét (?!)

Cách Thảo Cầm Viên không xa, tại khu vực chợ Văn Thánh, Cầu Sài Gòn thu‌ộc đị‌a bàn phường 25, quận Bình Thạnh cũng đang hình thành những “điểm nóng” về tệ nạn mại dâm, ma túy.

Từ chập choạng tối cho đến sáng hôm sau, người dân địa phương không còn ngạc nhiên trước cảnh tiếng xe máy rú ga, nẹt pô của các đối tượng bảo kê, mỗi xe chở từ một đến ba cô gái ăn mặc h‌ּở han‌ּg từ các ngõ ngách đổ về khu vực chợ Văn Thánh, đường D1. Do đây là địa bàn có tỷ lệ lao động nhập cư rất cao nên mại dâm có “đất” sống.

Một lãnh đạo Công an phường 25, quận Bình Thạnh cho biết, phường từng kiểm tra 247 cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạ‌y cả‌m, phát hiện có 203 cơ sở vi phạm. Trong số 5 cơ sở karaoke thì cả 5 đều có vi phạm, phạt hành chính 2,3 triệu đồng, chuyển lên quận xử lý 1 vụ; kiểm tra 10 cơ sở hớt tóc thanh nữ, có 8 cơ sở vi phạm, phạt 1,4 triệu đồng, chuyển lên quận 2 vụ; kiểm tra 68 quán cafê có 67 cơ sở vi phạm, phạt 3,5 triệu đồng, chuyển lên quận xử lý 21 vụ. Các hoạt động kiểm tra đều nhằm tấn công mạnh vào tệ nạn mại dâm.

Tuy nhiên, việc “chợ” mại dâm hoạt động sát Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội cho thấy loại tệ nạn này đang ngang nhiên thách thức các công cụ chức năng của chính quyền địa phương.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật