Lãnh đạo xã, phường ở Hà Nội vẫn thản nhiên với dịch bệnh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại xã, phường còn rất hình thức, chủ quan, có tư tưởng khoán trắng cho trạm y tế xã, thú y“, ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết tại buổi giao ban phòng chống dịch sáng nay.
Lãnh đạo xã, phường ở Hà Nội vẫn thản nhiên với dịch bệnh
2 trên 3 máy đo thân nhiệt tại sân bay Nội Bài đã hoạt động bình thường. Ảnh: N.P.

Ông Bình cho biết, tuần trước kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại xã Dương Nội - nơi phát hiện thịt chó nhiễm phẩy khuẩn tả - nhưng lãnh đạo xã chưa quan tâm đầy đủ đến công tác phòng chống dịch bệnh mà giao hoàn toàn cho trưởng trạm y tế xã và thú y.

"Với dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đang xảy ra ngay tại địa bàn của mình nhưng lãnh đạo xã vẫn còn chủ quan. Vậy với dịch cúm H1N1 đang có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam thì như thế nào?", ông Bình nói.

Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn chưa hề nhận được tờ tuyên truyền mặc dù tờ rơi đã được chuyển hết về xã.

Trong khi đó, tình hình dịch cúm H1N1 vẫn diễn biến phức tạp và lan rộng trên thế giới. Số trường hợp mắc mới tăng lên nhanh, hàng ngày có khoảng 100 - 1.000 trường hợp. Nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn.

Một trong những khó khăn trong công tác phát hiện bệnh theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội hành khách có dấu hiệu cúm chỉ được xác định khi bệnh ở giai đoạn khởi phát. Những người đang ở trong giai đoạn ủ bệnh thì không thể phát hiện được, đây là nguy cơ tiềm ẩn.

Tính đến ngày 22/5 đã có 43 nước ghi nhận hơn 11.000 trường hợp mắc cúm H1N1, có 86 người t‌ử von‌g. Tại châu Á đã ghi nhận tại Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, số người mắc tăng nhanh hằng ngày. Tại Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân cúm H1N1.

Bên cạnh đó, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã lan đến 15 tỉnh, thành trên toàn quốc với 88 ca dương tính. Nghệ An và Yên Bái là 2 tỉnh mới nhất báo cáo có bệnh nhân tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả (mỗi tỉnh có 1 trường hợp dương tính).

Trong khi đó, nhiều chuyên gia lo lắng về việc không đủ chỗ cách ly, không đủ kinh phí để đảm bảo nơi ăn, chốn ở, chế độ cho hành khách. Vùng dịch ngày càng tăng, do đó số người cần phải cách ly ngày càng nhiều. Hiện tại, các điểm cách ly không thể đáp ứng được với nhu cầu gia tăng nhanh.

Khu vực cách ly tại sân bay Nội Bài chỉ đáp ứng cho khoảng 7 hành khách. Vì thế, đại điện cụm hàng không miền Bắc cho biết sẽ dành đất xây dựng trụ sở riêng cho trung tâm Kiểm dịch quốc tế, trong đó có phòng cách lý cho khoảng 30-40 người.

UBND TP Hà Nội cũng đã có dự thảo quyết định thành lập Ban điều hành khẩn cấp phòng chống dịch cúm H1N1.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật