“Hãm duyên“ người mẫu

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với quy định thí sinh dự thi tuyển chọn người mẫu thời trang phải đủ 1‌8 tuổ‌i trở lên, nhiều người mẫu cho rằng sẽ bị… “cầm chân“, bởi đó là mức quy định quá già so với tuổi nghề quá ngắn của họ.
“Hãm duyên“ người mẫu
Hình chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Báo VN)

Thiệt cho người mẫu

Giới hoạt động thời trang rất quan tâm đến dự thảo Thông tư quy định hoạt động trình diễn thời trang mà Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) đang lấy ý kiến trước khi ban hành trong năm nay. Trong dự thảo này, chương 2, điều 5 về tổ chức tuyển chọn người mẫu thời trang và thí sinh dự tuyển người mẫu thời trang, mục b khoản 2 nêu rõ, thí sinh phải là công dân Việt Nam từ 1‌8 tuổ‌i trở lên, chưa có tiền án, không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước điều quy định mới trong dự thảo này, người mẫu Dương Yến Ngọc tỏ ra khá bất ngờ: "Theo tôi, quy định này là khá cứng nhắc. Đối với người mẫu, lứa tuổi quy định nên là 16 thì hợp lý hơn, vì tuổi nghề của chúng tôi không kéo dài. Có ai thấy người mẫu nào 27, 28 tuổi mà còn toả sáng rực rỡ trên sàn diễn nữa không? Chỉ 25 tuổi đổ lại thôi. Tôi thì không qua độ tuổi này rồi, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cho các thế hệ đàn em sau này. Tôi nghĩ các nhà quản lý nên xem xét lại".

Một đại diện của Công ty đào tạo người mẫu New Talent thắc mắc: "Tôi thấy hơi khó hiểu, tại sao lại phải đủ 1‌8 tuổ‌i mới được đi thi tuyển người mẫu thời trang, trong khi các chỉ số hình thể để trình diễn của các người mẫu đã đủ đẹp ngay từ khi họ 15 hay 16 tuổi. Nếu Bộ VH-TT&DL chính thức ban hành quy định như thế này thì thiệt thòi cho các người mẫu đang đào tạo tại công ty của chúng tôi quá".

Đại diện Trung tâm Đào tạo người mẫu MISS cho biết: "Với trình diễn thời trang, độ tuổi 18 đã bị xem là "già" rồi. Các cuộc thi hoa hậu cần có sự phát triển về trí tuệ thì tuổi 18 là phù hợp, còn với những cuộc thi người mẫu thì thí sinh có độ tuổi từ 16 trở lên được tham dự sẽ hợp lý hơn".

Hình chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Báo VN)
Giải thích về quy định này, ông Phạm Đình Thắng - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa nhạc, Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết: "Tuổi 18 là đương nhiên, đó là quy định "cứng", cũng giống như quy chế thi hoa hậu. Tuy nhiên, đó là quy định cho thi người mẫu, còn với người trình diễn thời trang thì không hạn định lứa tuổi, chiều cao, cân nặng, nhưng trẻ em dưới 15 tuổi thì phải có giám hộ".

Quản lý chặt chẽ hơn

Dự thảo Thông tư quy định hoạt động trình diễn thời trang gồm có 7 chương, 21 điều, trong đó Bộ VHTT& DL là cơ quan cấp phép cho các hoạt động tổ chức tuyển chọn người mẫu quốc tế tại VN, trình diễn thời trang quốc tế tại VN. Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép tổ chức tuyển chọn người mẫu phạm vi toàn quốc và cho thí sinh đạt giải thưởng nhất, nhì trong các cuộc thi tuyển chọn người mẫu phạm vi toàn quốc ra nước ngoài dự tuyển người mẫu quốc tế, đình chỉ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động trình diễn thời trang đối với những tổ chức, cá nhân, bộ thiết kế, chương trình, cuộc tuyển chọn vi phạm Thông tư và các quy định liên quan…
Hình chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Báo VN)
Ông Lê Ngọc Cường- Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: "Theo tinh thần của Thông tư này, việc phân cấp quản lý đã rõ ràng hơn. Đối với Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành trực thuộc T.Ư sẽ có nhiệm vụ và quyền hạn như cấp phép tổ chức tuyển chọn người mẫu ở địa phương, duyệt và cấp giấy phép tổ chức trình diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân tổ chức trình diễn thời trang tại địa phương và cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nơi đặt trụ sở chính tại địa phương. Điều này sẽ tránh sự chồng chéo trong quản lý và dễ xử lý khi có vi phạm xảy ra".

Được biết, Ban soạn thảo Thông tư sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân có liên quan đến phạm vi điều chỉnh để tiếp tục hoàn thiện nội dung, sau đó sẽ tiếp tục lấy ý kiến từ các Cục, Vụ của Bộ VH-TT&DL và các Bộ liên quan để có thể hoàn thành trong năm nay.

Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm: Trình diễn thời trang có nội dung và hình thức không phù hợp với thuần phong mỹ tục của VN hoặc pháp luật cấm phổ biến, quảng cáo trước công chúng; các hình ảnh, kiểu dáng chất liệu trên trang phục, trang sức có tính chất kích dục, phản động; sử dụng các tác phẩm nghệ thuật, bài hát, bản nhạc, phim, ảnh chưa được Bộ VH-TT&DL cho phép phổ biến…
Theo NTNN

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật